Khánh Hòa:

Lắp hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt tặng đảo Trường Sa

(Dân trí) - UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trong thời gian tới sẽ triển khai lắp đặt hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt tặng huyện đảo Trường Sa.

Sáng nay 3/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp bàn nghe Sở, ban, ngành báo cáo về việc mua hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt tặng huyện đảo Trường Sa.

 

Ông Võ Lâm Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Nước ngọt rất khan hiếm tại đảo Trường Sa. Đặc biệt đã 7 tháng qua không xuất hiện mưa trên đảo. Vì thế, việc cung cấp nước ngọt ra đảo là rất cần thiết”.

 

UBND tỉnh cho biết trong thời gian tới sẽ triển khai lắp đặt hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt tặng huyện đảo Trường Sa. Công suất dự kiến là 200m3/ngày đêm.

 

Trước đó, ngày 16/5, Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang đã đưa hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt vào vận hành trên khu Du lịch đảo Hòn Tằm, vịnh Nha Trang. Hệ thống này cho đến nay vẫn hoạt động tốt, cung cấp mỗi ngày 500m3 nước ngọt phục vụ cho các sinh hoạt trên đảo.

 

Báo cáo của Sở Khoa học Công nghệ Khánh Hòa cho biết, hiện nay trên thế giới có 4 công nghệ có thể áp dụng để thực hiện tách muối khỏi nước biển, qua đó biến nước biển thành nước ngọt. Đó là: Công nghệ chưng cất; Thẩm tách bằng điện; Làm lạnh chân không; Thẩm thấu nghịch. Trong đó, công nghệ Thẩm thấu nghịch đươc coi là tiên tiến nhất hiện nay.

 

Sau khi được bơm vào nhà máy khử muối, nước biển sẽ trải qua một loạt bước lọc để tách tảo, chất hữu cơ và các hạt khỏi nước. Nguồn nước được xử lý sơ bộ này sẽ tiếp tục trải qua tiến trình thẩm thấu nghịch sử dụng áp lực để đẩy nước qua các màng bán thấm, để lại muối và các khoáng chất khác đằng sau. Nước đi qua màng lọc sẽ được hòa vào hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cũng như công nghiệp. Từ đây nước biển có thể trở thành nguồn nước ngọt vô tận.

 

Nguyễn Thành Chung