1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lập đường dây nóng nhận phản ánh mùi hôi ở khu Nam Sài Gòn

(Dân trí) - Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng kêu gọi người dân khu vực Nam Sài Gòn khi ngửi thấy mùi hôi, diễn biến bất thường thì hãy gọi đến số điện thoại đường dây nóng để cung cấp thông tin phục vụ công tác ghi nhận, điều tra nguồn gây ô nhiễm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết thông tin trên tại buổi họp về tình trạng mùi hôi gây ô nhiễm tại khu vực quận 7, huyện Nhà Bè và Bình Chánh, diễn ra trưa nay 31/8.

Theo đó, người dân phản ánh thông tin đến số điện thoại 0838.293.653 và số 0909.022.688 gặp ông Lê Trung Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn (thuộc Sở Tài nguyên - môi trường) để Sở có thể cô lập, kiểm tra các nguồn thải và có hướng xử lý.

Khu xử lý chất thải Đa Phước bị nghi là nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở Nam Sài Gòn
Khu xử lý chất thải Đa Phước bị nghi là nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở Nam Sài Gòn

Ông Thắng cũng thông tin thêm, sau khi nhận thông tin phản ánh có mùi hôi thối ở khu vực Nam Sài Gòn, Sở thành lập đoàn kiểm tra 16 người và kết hợp với quận huyện đã kiểm tra tại một số nguồn thải, trong đó có khu xử lý chất thải Đa Phước.

Theo ông Thắng, đến ngày 30/8, các khu vực khu Phú Mỹ Hưng (quận 7), Đa Phước, Hưng Long ( huyện Bình Chánh), Phước Lộc, Phước Kiểng ( huyện Nhà Bè) mùi hôi đã giảm đáng kể và nhiều khu vực không còn xuất hiện nữa.

“Hơn một tuần qua chúng tôi đã cử cán bộ túc trực 24/24h tại khu vực Nam Sài Gòn. Ban đầu xác định, mùi hôi không phải xảy ra liên tục mà chỉ xuất hiện thi thoảng. Chúng tôi đã khoanh vùng những nơi có khả năng phát sinh mùi”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho rằng vấn đề mùi hôi về chuyên môn là vấn đề phức tạp. Vì vậy, để xác định mùi hôi phải đòi hỏi dựa vào cơ sở khoa học. Sở đã hợp tác với các nhà khoa học và đơn vị liên quan xác định trên cơ sở khoa học, quan trắc để sớm công bố nguyên nhân chính thức.

Quốc Anh