Nghệ An:

Lập đoàn liên ngành kiểm tra các khoản đóng góp tại địa phương

(Dân trí) - Nhiệm vụ của đoàn liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập là kiểm tra việc thu, chi các loại quỹ, huy động đóng góp ở các địa phương, đơn vị trường học tại một số địa bàn trọng điểm.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thu, chi các loại quỹ, huy động đóng góp tại các địa phương, đơn vị trường học tại một số địa bàn trọng điểm.

Thành phần đoàn liên ngành là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài Chính, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An vừa có quyết định bãi bỏ các loại quỹ do Hội đồng nhân dân cấp xã ra nghị quyết
Tỉnh Nghệ An vừa có quyết định bãi bỏ các loại quỹ do Hội đồng nhân dân cấp xã ra nghị quyết

Trong vòng 1 tháng, bên cạnh kiểm tra thu chi các loại quỹ, các khoản huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng thì các khoản đóng góp tự nguyện tại các đơn vị trường là nội dung quan trọng sẽ được đoàn liên ngành kiểm tra làm rõ. Đây là vấn đề được người dân và đông đảo phụ huynh quan tâm khi bước vào năm học mới.

Sẽ có 2 đoàn liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò và các trường THPT Đô Lương 3 (huyện Đô Lương), THPT Nghi Lộc 1 (huyện Nghi Lộc), THPT Quỳnh Lưu 2 (huyện Quỳnh Lưu) và THPT Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành).

Năm 2016, các địa phương trong tỉnh Nghệ An huy động được 257 tỉ đồng từ đóng góp của người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng; 238 tỉ đồng phục vụ xây dựng trường học; đóng góp từ các quỹ của xã là hơn 28 tỉ đồng; từ thôn xóm là 32 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 7/2017, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định bãi bỏ 19 quyết định ban hành từ năm 2007 - 2015 về thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ việc thu các loại quỹ do HĐND cấp xã ra nghị quyết.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương không vận động người dân tự nguyện nộp quỹ nếu không có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, không được vận động những hộ nghèo, người tàn tật, người già, trẻ em nộp quỹ. Việc thu, chi từ nguồn đóng góp các loại quỹ phải được công khai, minh bạch để người dân biết.

Song song 2 đoàn liên ngành của UBND tỉnh sẽ có 4 đoàn thanh tra độc lập của Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 – 2018, quản lý và sử dụng các nguồn thu trong năm học 2016 - 2017. Các đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ kiểm tra tất cả trường thuộc các cấp học ở Tp Vinh, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Thái Hoà, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương.

Hoàng Lam