Nghệ An:

Lắp đặt máy bơm công suất lớn chống ngập cho chợ Vinh

(Dân trí) - Tránh những thiệt hại có thể xảy ra như những năm trước, năm nay khu trung tâm chợ Vinh - chợ lớn nhất TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã được lắp đặt máy bơm công suất lớn để hút nước lũ, tránh ngập lụt, hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế cho các hộ kinh doanh tại đây.

Công nhân khẩn trương lắp 3 máy bơm nước công suất lớn để hút nước ở khu vực chợ Vinh khi lũ lên cao.
Công nhân khẩn trương lắp 3 máy bơm nước công suất lớn để hút nước ở khu vực chợ Vinh khi lũ lên cao.

Ngay trong đêm 18/7, hàng chục công nhân Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An khẩn trương lắp đặt hệ thống máy bơm thoát nước, tránh ngập lụt tại khu vực chợ Vinh trước khi bão số 3 đổ bộ.

Chiều 18/7, khi đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam nhanh chóng lắp đặt hệ thống máy bơm tại khu vực chợ Vinh để tiêu thoát nước khi bão số 3 đổ bộ vào đêm nay.

Máy bơm nước đã hoạt động.
Máy bơm nước đã hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngay trong tối 18/7, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam đã huy động công nhân lắp đặt 3 máy bơm có công suất 540 m3/giờ (mỗi máy) tại khu vực chợ Vinh.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam đã huy động hàng chục công nhân lắp đặt hệ thống máy bơm xong trước 22h. Trong khi đó, để ứng phó với cơn bão số 3, tránh những thiệt hại như những năm trước, hiện nay tiểu thương tại chợ Vinh đã kê cao hàng hóa, che chắn các ki ốt, một số tiểu thương đã chuyển hàng hóa về nhà cất giữ.

Được biết, vào tháng 10/2017 một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm hàng trăm tiểu thương chợ Vinh gây thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, sau khi đi thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lắp đặt máy bơm hút nước có công suất lớn để ứng phó với bão số 3.

Hiện nay các huyện ven biển đang triển khai kế hoạch di dời dân, di dời khoảng 3.482 hộ/15.120 người.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đi kiểm tra phòng chống lụt bão.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đi kiểm tra phòng chống lụt bão.

Các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện: Tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ; tính đến ngày 18/7/2018: Có hơn 533 hồ địa phương quản lý, đến nay có 121 hồ đầy nước, các hồ còn lại đạt 40 đến 70% dung tích; Có 95 hồ đập do doanh nghiệp thủy lợi quản lý.

Nguyễn Duy