Lập danh sách cò vé tàu tết tại ga Sài Gòn

(Dân trí) - Ga Sài Gòn thông báo hành khách không nên vì sợ phiền hà mà mua vé chợ đen từ các “cò” bên ngoài ga vì rất có thể mua nhầm vé giả, vé cũ không có giá trị đi tàu.

Lập danh sách cò vé tàu tết tại ga Sài Gòn - 1
Dịch vụ mua vé tàu tết qua tin nhắn khá phức tạp.

Dù ga Sài Gòn đang triển khai bán vé tàu tết cho hành khách mua lẻ nhưng nắm bắt tâm lý ngại phiền hà vì dịch vụ nhắn tin phức tạp, nhiều “cò vé” đã triển khai đứng trước cổng hay dạo quanh sảnh chờ của nhà ga để gạ gẫm hành khách mua vé chợ đen trong suốt mấy ngày qua.

Ngày 3/12, ga Sài Gòn và công an địa phương đã có cuộc họp bàn chống nạn vé chợ đen trong năm nay. Công an quận 3 đã giao cho Công an phường 9 lập danh sách các đối tượng cò vé thường xuyên hoạt động tại ga và có biện pháp cảnh cáo trước các đối tượng này, tuy nhiên có vẻ như vẫn không thể xử lý triệt để.

Anh Nguyễn Vinh Hiển, ngụ tại phường 21, quận Bình Thạnh định mua 4 vé đi Vinh (Nghệ An) cho biết: “Nhắn tin hoài mà không mua được, định mua vé chợ đen cho xong, nhưng tụi “cò” đòi hoa hồng đến 150.000 đồng cho một vé nên thôi”.

Theo lãnh đạo ga thì dịp tết mấy năm trước đều có trường hợp hành khách khi lên tàu thì bị nhân viên kiểm soát phát hiện vé giả. Khi hỏi ra mới biết là khách mua từ các “cò vé”. Mất tiền là một chuyện, hành khách còn mất cả cơ hội về quê đoàn tụ cùng gia đình trong ngày tết cổ truyền.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga Sài Gòn cũng cho biết: “Hiện nay còn rất nhiều vé tàu Tết đi nhiều ngày khác nhau, quý khách có thể vào trang website www.vetau.com.vn để xem các vé tàu Tết hiện còn tại ga với đầy đủ số loại tàu, ga đến”.

Thống kê đến hết ngày 8/12 thì ga Sài Gòn vẫn còn gần 10.000 vé tàu Tết, mới chỉ có hơn 17.000 vé có chủ. Theo thông báo của ga Sài Gòn thì đến hết ngày 6/12 hành khách đã đặt gần 19.000 chỗ nhưng mấy ngày qua hành khách đã huỷ bỏ không lấy vé gần 2.000 chỗ nên số chổ hiện nay còn rất nhiều.

Tùng Nguyên