Lào trao tặng Huân, Huy chương cho tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào, chiều 17/7, Nghệ An long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân, Huy chương do Chủ tịch nước, Thủ tướng Lào trao tặng.

Lào trao tặng Huân, Huy chương cho tỉnh Nghệ An
Các ông Nguyễn Xuân Đường (ngoài cùng bên trái) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Hồ Đức Phớc (thứ 2 từ trái qua phải) - Bí thư tỉnh Ủy và ông Trần Hồng Châu (ngoài cùng bên phải) - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của nước CHDCND Lào tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.
 
Dự lễ, có ông Xổm Cốt Măng Nỏ Mệch - Ủy viên TƯ Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng và lãnh đạo, các ban ngành tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ long trọng này, ông Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh Ủy Nghệ An đánh gia cao sự hợp tác, gắn bó của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng trong phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường mối đoàn kết hữu nghị keo sơn. Đồng thời khẳng định hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, góp phần xây đắp mối đoàn kết hữu nghị toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Ông Xổm Cốt Măng Nỏ Mệch ghi nhận, 50 năm qua, tỉnh Xiêng Khoảng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, hợp tác của tỉnh Nghệ An trên tất cả các lĩnh vực như giáo dục, y tế, đầu tư phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh. “Chúng tôi luôn luôn trân trọng những tình cảm quý báu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ưu ái dành cho Xiêng Khoảng nói riêng và nước Lào chúng tôi nói chung, kể cả trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và trong hòa bình xây dựng đất nước hiện nay”, ông Xổm Cốt Măng Nỏ Mệch chia sẻ.
Các cá nhân tỉnh Nghệ An nhận Bằng khen của nước bạn Lào trao tặng.
Các cá nhân tỉnh Nghệ An nhận Bằng khen của nước bạn Lào trao tặng.

Dịp này, Thủ tướng Lào đã quyết định trao tặng Huân, Huy chương và Bằng khen của Nước CHDCND Lào và của tỉnh Xiêng Khoảng cho 56 đơn vị, tập thể và 84 cá nhân tỉnh Nghệ Anqua các thời kỳ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ Anđã có nhiều thành tích trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả,xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, thủy chung Việt Nam - Lào nói chung, Nghệ Anvà Xiêng Khoảng nói riêng.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn cầu, hai dân tộc Việt - Lào đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện luôn sát cánh cùng đảng bộ và nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Xiêng Khoảng làm hết sức mình để xây dựng 2 quê hương ngày càng vững mạnh về mọi mặt, vun đắp mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nguyễn Duy