Lao động tự do tàng trữ vũ khí

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 5/6, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động CA TP Hà Nội phát hiện hai thanh niên đang lững thững đi bộ, cầm túi xách du lịch, có biểu hiện nghi vấn…

Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra các đối tượng không mang theo giấy tờ tuỳ thân và có biểu hiện “lắp bắp” khi trả lời các câu hỏi từ phía lực lượng tuần tra. Tiếp tục tiến hành kiểm tra trong túi xách, lực lượng này phát hiện một dao dài 70cm, 1 bình xịt hơi cay, 1 súng bắn đinh, 17 đinh có gắn quả nổ trên đầu.

Tiến hành thẩm tra tại chỗ, các đối tượng này khai không rõ ràng việc sử dụng các loại vũ khí trên. Tổ công tác đã bàn giao công an phường Gia Thuỵ giải quyết.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên là Bùi Quốc Hùng (SN 1975), trú ở thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương và Vũ Văn Nghị (SN 1975), trú ở Nhất Quyền, Bình Giang, Hải Dương. Cả hai đều là lao động tự do.

Vụ việc đang được thẩm tra làm rõ.

Hải Phong