Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân thành phố Lào Cai phải đối mặt với trận nắng nóng được cho là khủng khiếp nhất trong vòng 55 năm trở lại đây. Nhiệt độ ngày 3/5, theo ông Lưu Minh Hải - Phó Trạm Khí tượng Thủy văn Lào Cai - cao nhất ở mức hơn 43oC.

Người dân ở nơi vốn luôn được nghĩ tới với trạng thái thời tiết lý tưởng nay luôn ra đường trong “trang phục” kín mít từ đầu đến chân. Nắng nóng khiến lượng người tham gia giao thông cũng hạn chế hơn.

 

Một số người chọn cách ra vỉa hè ngồi hóng gió hoặc rủ nhau ra công viên, quán bia hơi, trà đá, quán kem để giải khát. Nước trở thành “báu vật”, được nhiều nhà phun ra sân, vỉa hè, lòng đường trước cửa nhà liên tục để ngăn bụi và giảm hơi nóng bốc lên.

 

Nắng nóng đang khiến người dân Lào Cai mệt mỏi và cuộc sống bị đảo lộn.
 
Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục

Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục
 
Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục
Kín mít nếu buộc phải đi ra đường
 
Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục
Đường phố thưa vắng người qua lại
 
Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục
Người lao động phổ thông khốn khổ dưới nắng nóng đầu hè

Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục




Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục

Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục
Tìm chỗ trốn nóng

Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục


Lào Cai “khô khốc” trong nắng nóng kỷ lục

Phun nước liên tục để ngăn bụi và hơi nóng.

 

Thanh Tuấn - Ngọc Bằng