Lào bàn giao 140 bộ hài cốt liệt sĩ cho Việt Nam

(Dân trí) - Sáng ngày 4/1/2012, tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, Ban công tác đặc biệt của tỉnh Nghệ An đã nhận bàn giao từ Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn 140 bộ hài cốt liệt sĩ.

 

Lào bàn giao 140 bộ hài cốt liệt sĩ cho Việt Nam  - 1
Lào làm Lễ bàn giao 140 hài cốt liệt sĩ cho Việt Nam

Đây là những phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược của 2 nước Việt Nam và Lào trước đây.

Vào lúc 14h chiều ngày 4/1/2012, tại thị xã Phôn-sa-vẳn, thủ phủ tỉnh Xiêng - khoảng, 3 Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng-khoảng và Viêng-chăn làm lễ dâng hương tiễn đưa lần cuối các anh hùng liệt sĩ về nước.

Tham dự buổi tưởng niệm, nhận bàn giao và tiễn đưa các liệt sĩ có ông Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Bun-mi, phó tỉnh trưởng tỉnh Viêng - chăn và tập thể lãnh đạo tỉnh Xiêng-khoảng cùng đông đảo nhân dân các bộ tộc Lào, bà con kiều bào ta tại tỉnh Xiêng-khoảng.

Ngày 5/1, 140 bộ hài cốt sẽ được 3 Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đưa các anh về ngày giáp Tết thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của 2 dân tộc Việt Nam và Lào, làm vơi nhẹ những mất mát của thân nhân những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.
 
 
Nguyễn Duy