Thừa Thiên Huế:

Lãnh đạo tỉnh thăm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị sét đánh thương vong

(Dân trí) - Sáng 29/5, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các Phó Chủ tịch tỉnh đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ 9 gia đình bị sét đánh chết và bị thương trong vụ sét đánh khiến nhiều người thương vong, xảy ra chiều 28/5.

Theo đó, đoàn gồm ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Hội chữ thập đỏ và Sở LĐTB&XH tỉnh… đã đến thăm các gia đình có người bị nạn bị sét đánh xảy ra vào chiều ngày 28/5.

Tại thị xã Hương Trà, đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Tưởng (42 tuổi, trú ở phường Hương An) và ông Đặng Tân (75 tuổi, trú xã Hương Phong) bị tử nạn do sét đánh và thăm gia đình các nạn nhân bị tai nạn do sét đánh bị thương ở địa bàn thành phố Huế.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (trái) thăm và hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tưởng bị sét đánh chết
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (trái) thăm và hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tưởng bị sét đánh chết

Ở mỗi điểm đến, đoàn đã ân cần hỏi thăm, động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát của các gia đình có người bị tử nạn, bị thương do giông sét. Trước mắt, tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng đối với gia đình mỗi nạn nhân bị tử nạn; từ 1-1,5 triệu đồng đối với các nạn nhân bị thương.

Đoàn của ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm gia đình ông Đặng Tân bị sét đánh chết
Đoàn của ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm gia đình ông Đặng Tân bị sét đánh chết

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, vào lúc 14h30’ ngày 28/5 trên địa bàn thị xã Hương Trà và thành phố Huế xảy ra cơn giông, sét và mưa lớn. Hậu quả đã làm 2 người chết, 7 người bị thương.

Hai người bị tử vong do sét đánh khi đang làm ruộng đều ở thị xã Hương Trà là ông Lê Văn Tưởng (42 tuổi, trú tại tổ 4, phường Hương An) và ông Đặng Tân (75 tuổi, trú tại thôn Triều Thành, xã Hương Phong).

Ngoài ra, 7 người bị thương do sét đánh khi đang cùng nhau kéo bạt trú mưa (cùng trú tại thôn Đốc Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế); trong đó 3 người bị thương nặng là ông Hồ Nghĩa (48 tuổi), em Hồ Lĩnh (17 tuổi, con của ông Nghĩa), anh Nguyễn Văn Toán (46 tuổi) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và 4 em (Lê Nhật Quốc Vũ 11 tuổi, Hồ Bin 13 tuổi, Phan Minh Thuyết 14 tuổi, Phan Nguyễn Minh Quyền 12 tuổi) bị thương nhẹ đang điều trị tại nhà.

Ông Cao thăm hỏi các nạn nhân may mắn bị thương sau khi bị sét đánh tại thành phố Huế (ảnh: Công thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ông Cao thăm hỏi các nạn nhân may mắn bị thương sau khi bị sét đánh tại thành phố Huế (ảnh: Công thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Như Dân trí đã thông tin, trận giông sét chiều 28/5 đã gây hậu quả lớn cho nhiều người đang ở trên đồng thuộc địa bàn thị xã Hương Trà và thành phố Huế thương vong.

Đại Dương

Lãnh đạo tỉnh thăm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị sét đánh thương vong - 4