1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Lãnh đạo huyện lên tiếng sau phiên xử vụ trộm than “động trời”

(Dân trí) - Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ trộm than “động trời” tại thị trấn Mạo Khê kết thúc, UBND huyện Đông Triều cho biết, song song vụ án được tòa án xét xử công khai, UBND huyện cũng đã có xử lý và điều chỉnh nhân sự với những người liên quan.

Tại buổi làm việc với PV Dân trí, ông Ngô Thành Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Triều - cho biết: sau khi xảy ra vụ đào trộm than táo tợn của những đối tượng “thổ phỉ” than trong dịp tết Canh Dần 2010, UBND huyện Đông Triều đã tổ chức nhiều cuộc họp cũng như ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phối hợp quản lý tài nguyên nhằm phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để tăng cường việc kiểm tra xử lý các hoạt động đào trộm than xảy ra trên địa bàn huyện.

 
Lãnh đạo huyện lên tiếng sau phiên xử vụ trộm than “động trời”  - 1
Ông Ngô Thành Chiến: "Công ty than Mạo Khê còn tồn tại hơn 1.300 hộ dân sinh sống trong khai trường mỏ, đến nay vẫn chưa di dời được..."

Theo lời ông Chiến, ngay sau vụ trộm than “động trời” xảy ra tại khai trường Công ty than Mạo Khê, có giai đoạn công ty đã phải thuê cả lực lượng bảo vệ ngoài để chốt chặn các điểm nóng giữ tài nguyên than. Bởi người dân sinh sống trên đất chỉ cần đào xuống sâu một tý là phát hiện ra “vàng đen”, dân thấy có than là khai thác trộm để tiêu thụ ngay dù biết việc khai thác của họ là trái phép.  

Tính đến thời điểm này, trong ranh giới mỏ thuộc sự quản lý tài nguyên than của Công ty than Mạo Khê còn tồn tại hơn 1.300 hộ dân sinh sống trong khai trường mỏ, đây là một vấn đề khá nan giải. Vì thế địa phương đã đề xuất phối hợp với Tập đoàn than xem xét hỗ trợ di dời các hộ dân ra khỏi ranh giới mỏ thì nạn khai thác than trái phép sẽ... không còn.

 
Lãnh đạo huyện lên tiếng sau phiên xử vụ trộm than “động trời”  - 2
Các nhà dân sống trong ranh giới than Mạo Khê được các "thổ phỉ" than khoanh vùng biệt lập để đào trộm "vàng đen". (Ảnh chụp tại nhà dân ở thị trấn Mạo Khê vào tháng 2/2010.)

Thời điểm căng thẳng nhất vào các năm 2007 - 2008 khi Tập đoàn Than tăng cường tận thu tài nguyên than trong lòng đất. Là thời điểm các cơ quan ban ngành huyện Đông Triều và các công ty than luôn phải vất vả trong “cuộc chiến” bảo vệ “vàng đen”, đã có những thời điểm sự căng thẳng lên đến tột đỉnh khi mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ tài nguyên than và các “thổ phỉ” than phải đối đầu nhau. “Thổ phỉ” thì tăng cường quân số, máy móc để đào trộm than. Lực lượng bảo vệ phát hiện đến hiện trường ngăn chặn, khi lực lượng bảo vệ đi, các “thổ phỉ” than lại tiếp tục hành sự ngang nhiên việc đào trộm “vàng đen” đem đi tiêu thụ. 

Ông Chiến cho biết thêm, vào năm 2010, khi xảy ra sự việc mất trộm lượng than lớn tại khai trường Công ty than Mạo Khê. Đúng vào dịp tết Canh Dần, ngay sau khi nhận định có dấu hiệu của việc các “thổ phỉ” than hoạt động trên địa bàn, ngày 27/2/2010, Công ty than Mạo Khê tổ chức cuộc họp tăng cường quản lí tài nguyên than trong dịp tết nhưng không mời UBND huyện Đông Triều tham dự. Tuy nhiên, khi biết tin có cuộc họp, đích thân ông Chiến đã xuống dự và  phát biểu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Công ty để bảo về Than, thậm chí hỗ trợ kinh phí cho các tổ tuần tra…

 
Lãnh đạo huyện lên tiếng sau phiên xử vụ trộm than “động trời”  - 3
Quyết định thành lập 2 tổ công tác (mỗi tổ 5 người) kiểm tra tình hình khai thác than trái phép dịp tết Canh Dần; nhưng cả 2 tổ công tác đều không báo cáo sự việc lên UBND huyện Đông Triều.

Ông Chiến khẳng định: “Sau việc mất than, 2 tổ kiểm tra đã không báo cáo sự việc lên UBND huyện nên UBND huyện không hay biết. Nếu nhận được thông tin ngay, chúng tôi đã huy động lực lượng xử lý ngay. Về trách nhiệm, những tổ này phải báo cáo sự việc lên Trưởng Công an huyện”.

Giải quyết sự việc liên quan, ông Chiến cho rằng những người liên quan đến pháp luật đã có các cơ quan tố tụng xử lý, với những người thuộc quyền xử lý của địa phương, UBND huyện Đông Triều đã công bố quyết định kiểm điểm Chủ tịch UBND thị trấn Mạo Khê Phạm Đức Chuyển, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mạo Khê Nguyễn Thị Bích Hải, đồng thời quyết định cho nghỉ hưu trước thời hạn đối với ông Vũ Ngọc Chiến - Bí thư UBND. 

UBND huyện Đông Triều đã điều PCT UBND huyện Bùi Minh Tiến về làm Bí thư Đảng bộ thị trấn Mạo Khê. Cùng đó, huyện Đông Triều cũng đã quyết định các hình thức kỷ luật liên quan đến 2 tổ công tác kiểm tra và việc thi hành kỷ luật chuyển công tác, hạ thi đua, cảnh cáo toàn đơn vị đối với 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Đông Triều. 

Về giải pháp thực hiện việc rút kinh nghiệm sau vụ trộm than xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Đông Triều khẳng định: “Để giải quyết nhanh và triệt để tình trạng khai thác than “thổ phỉ” trên địa bàn, UBND huyện đã công bố công khai số “điện thoại nóng” để người dân liên hệ phản ảnh sự việc trực tiếp với lãnh đạo địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, người lãnh đạo sẽ lập tức yêu cầu triển khai lực lượng đến hiện trường giải quyết và xử lý ngay trường hợp vi phạm theo đúng chế tài của pháp luật đã quy định”. 

Quốc Đô - Anh Thế