Lãnh đạo Hải Phòng nói về vụ bổ nhiệm Phó Giám đốc sở sai luật

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc UBND TP.Hải Phòng bổ nhiệm trái luật ông Đào Trọng Đức - nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng giữ chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, một lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng khẳng định quyết định bổ nhiệm đầy đủ, chặt chẽ, đúng qui trình, đúng tiêu chuẩn, chức danh.


Bộ Nội vụ khẳng định việc bổ nhiệm Phó giám đốc sở KH-ĐT Hải Phòng trái luật

Bộ Nội vụ khẳng định việc bổ nhiệm Phó giám đốc sở KH-ĐT Hải Phòng trái luật

Trao đổi với PV Dân trí chiều nay, 16/3, vị lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng thừa nhận, dù việc bổ nhiệm là đúng nhưng việc thỏa thuận mức lương với ông Đào Trọng Đức chưa được thực hiện đúng qui trình. Sơ xuất này là do Sở Nội vụ còn thiếu trách nhiệm, chưa làm chặt chẽ, chưa đúng bước.

Cụ thể, khi ông Đức là Phó Tổng giám đốc Vicem Hải Phòng, ông Đức hưởng mức lương khác, còn khi sang đơn vị mới thì phải tuân theo bảng lương công chức. “Lẽ ra, khi tiến hành thỏa thuận mức lương đối với ông Đức, trước khi ra quyết định, Sở Nội vụ thành phố phải báo cáo và xin ý kiến của Bộ Nội vụ ” - vị lãnh đạo này nói.

Còn theo một lãnh đạo khác, thành phố cũng đã chỉ đạo Ban Tổ chức và Sở Nội vụ rà soát lại toàn bộ sự việc, sau đó báo cáo lại Bộ Nội vụ và thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn khẳng định, ông Đào Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng mặc dù chưa được tuyển dụng làm công chức nhưng đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở là trái với qui định.

Theo văn bản của Bộ Nội vụ, căn cứ qui định của Luật cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý công chức, trường hợp nhân sự chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang làm công chức phải thực hiện qui trình tuyển dụng công chức.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Đào Trọng Đức nhận quyết định "Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của UBND TP.Hải Phòng" từ tháng 9/2016. Hiện ông Đức là Phó Giám đốc Sở phụ trách mảng đầu tư, kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiền đầu tư TP Hải Phòng (đơn vị mới được thành lập năm 2016).

Hải Sâm