Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa VIII:

Lãnh đạo các Sở, ngành sẽ trả lời nhiều vấn đề nổi cộm

(Dân trí) - 8h sáng nay, 4/12, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM tuyên bố khai mạc kỳ họp lần thứ 7 HĐND TPHCM khóa 8. Kỳ họp sẽ giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm của TP, trong đó có nạn cướp giật lộng hành đang gây lo lắng trong nhân dân.

Đại diện Vụ Công tác phía Nam, Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM và ông Dương Quan Hà - Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM cùng đến tham dự kỳ họp. Kỳ họp sẽ kéo dài đến ngày 7/12.
 
Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa VIII
Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa VIII
 
Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP cho biết, kỳ họp này tập trung thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có nghe UBND TP báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách trong năm 2013; kết quả thực hiện chuyên đề “Năm an toàn giao thông 2012”…
 
Kỳ họp cũng nghe và xem xét các tờ trình của UBND TP như kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013-2015, kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan tổ chức, hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013, tờ trình về bảng giá đất năm 2013 và một số tờ trình khác. Kỳ họp cũng diễn ra các phiên chất vấn và trả lời chất vấn với sự đăng đàn của lãnh đạo các Sở, ngành.
 
Các đại biểu về dự kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa VIII

Trước kỳ họp, cử tri các quận huyện cũng gửi nhiều ý kiến đến các đại biểu phản ánh những lo lắng, bức xúc cũng như sự quan tâm, mong mỏi vào giải pháp của chính quyền thành phố. Trong đó, nổi cộm nhất là những lo lắng về tình trạng cướp giật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân. Vấn nạn hàng gian, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, bất cập trong quản lý đất công… cũng được cử tri đặc biệt quan tâm và mong muốn được đại biểu HĐND TPHCM chất vấn Sở chức năng và chính quyền TP.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND TPHCM cho thấy, năm 2012 dù nền kinh tế có nhiều khó khăn, biến động, TP vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý (9,2%), gấp 1,77 lần cả nước. Có 24/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2012.

Công Quang