Lãnh đạo 14 Bộ, 28 tỉnh thành dự tuần lễ Biển và Hải đảo tại Quảng Ngãi

(Dân trí) - Chiều ngày 27/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo về các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015, theo chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh”.

Theo đó, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức với quy mô cấp Quốc gia. Sự kiện này nhằm hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6) và ngày Đại dường Thế giới (8/6).
Lãnh đạo 14 Bộ, 28 tỉnh thành dự tuần lễ Biển và Hải đảo tại Quảng Ngãi

Bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi - nơi tổ chức các hoạt động về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015.

Tại buổi họp báo, thường trực Ban tổ chức công bố các hoạt động chính gồm chương trình triển lãm ảnh với chủ đề “Biển, đảo Quảng Ngãi” (từ ngày 1 – 8/6); chương trình lễ mít-tinh tại bãi biển Mỹ Khê (Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) diễn ra lúc 7h ngày 8/6; lễ ra quân làm sạch môi trường bãi biển, diễu hành xe đạp và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản (lúc 8h ngày 8/6) và hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Tiềm năng Quảng Ngãi – Cơ hội cho các nhà đầu tư” (buổi chiều ngày 7/6).

Dự kiến, hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có sự tham gia lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo 14 Bộ (Ngoại giao, NN&PTNT, GTVT, TT-TT, Công an, Quốc phòng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, Khoa học và Công nghệ, TN&MT) và đại diện 28 tỉnh, thành phố có biển.

Năm 2015, Chính phủ chọn tỉnh Quảng Ngãi làm nơi tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, góp phần tuyên truyền đến nhân dân có ý thức bảo vệ biển, hải đảo và đại dương; đồng thời thúc đẩy địa phương phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Hồng Long