Bình Định:

Làng hoa Vĩnh Liêm rộn rịp vào vụ Tết

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, làng hoa cúc Vĩnh Liêm ở khối Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định) bắt đầu tất bật chuẩn bị hoa Tết.

Khác với người trồng mai ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn đang đứng trước nguy cơ thất thu, những người trồng cúc ở khôi Vĩnh Liêm lại đang hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Về làng cúc Vĩnh Liêm những ngày này, người dân ai cũng bận rộn với việc chăm sóc hoa để kịp phục vụ vào dịp Tết sắp tới. Dạo một vòng làng hoa thấy ai cũng bận rộn, mỗi người mỗi việc, người tưới hoa, người bơm thuốc, người lại đang tỉ mỉ ngồi cắm từng que tre nhỏ để giữ cho từng cây cúc trong chậu đứng thẳng.

Anh Tư tỉ mỉ cắm từng que tre nhỏ giữ cho cây hoa cúc đứng thẳng
Anh Tư tỉ mỉ cắm từng que tre nhỏ giữ cho cây hoa cúc đứng thẳng

Giữa trưa nắng chang chang bà Hồ Thị Khải (61 tuổi, ở khối Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) vẫn cặm cụi kéo vòi nước nặng trĩu tưới cho hơn 1 ngàn chậu cúc xanh mơn mơn.

Bà Khải vui vẻ chia sẻ: “Do năm nay ít mưa, tuy cây phát triển bình thường nhưng cây ít cao nên phải tưới nước nhiều hơn, thường ngày phải tưới 2 lần, buổi tối thắp điện để cây vươn cao và để hoa không nở sớm. Năm nay, gia đình tôi trồng 1.200 chậu hoa cúc các loại gồm cúc đại đóa, pha lê, cúc mâm xôi. Nếu giá hoa cúc Tết này giữ ổn định ở mức từ 100.000-150.0000 đồng/chậu như năm ngoái thì gia đình cũng thu được trên dưới 100 triệu đồng”.

Theo kinh nghiệm để xử lý cho hoa cúc phát triển tốt và không nở sớm là dùng đèn điện sưởi ấm vào ban đêm khi hoa vào chậu từ 30 đến 45 ngày và dùng các loại phân vi sinh để tưới.

Những ngày này người dân làng cúc Vĩnh Liêm tất bật chăm sóc hoa chuẩn bị đón Tết
Những ngày này người dân làng cúc Vĩnh Liêm tất bật chăm sóc hoa chuẩn bị đón Tết

Tỉ mỉ chăm chút từng chậu cúc anh Lê Văn Tư (39 tuổi, khối Vĩnh Liêm) phấn khởi nói: “Năm nay vợ chồng tôi trồng 400 chậu cúc, nhờ năm nay trời nắng ấm nên cây cúc phát triển tốt. Nếu giá cả giữ như năm ngoái thì người dân trồng hoa chúng tôi cũng được nhờ”.

Ngày nay, cúc Vĩnh Liêm đã trở thành thương hiệu nổi tiếng không chỉ với người chơi hoa trong tỉnh mà còn đi khắp các tỉnh như Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hoa, hầu hết người trồng cúc ở Vĩnh Liêm đã tìm hiểu kỹ thuật trồng và du nhập các giống cúc mới như giống cúc đại đóa (Hà Nội), cúc pha lê, cúc mâm xôi (Đà Lạt) về trồng để cung cấp hoa vào dịp Tết Nguyên đán.

Xanh mơn mởn làng cúc Vĩnh Liêm
Xanh mơn mởn làng cúc Vĩnh Liêm

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết: “Mùa hoa tết năm nay, toàn phường có 45 hộ trồng hoa cúc với số lượng 26.000 chậu, tập trung tại khu vực Vĩnh Liêm, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Châu… Riêng khu vực Vĩnh Liêm có số hộ trồng hoa cúc đông nhất với khoảng 30 hộ, số lượng trồng hơn 10.000 chậu, mỗi hộ trồng trung bình từ 350 - 400 chậu. Nếu so với trồng cây lúa thì năng suất trồng hoa cao hơn nhiều lần”.

Doãn Công