Lần thứ 3 mở tòa xử tài xế "xe điên" cán chết người

(Dân trí) - Tài xế "xe điên" cán chết một thiếu niên 17 tuổi tại ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt tháng 9/2010 bị TAND quận Hoàn Kiếm đưa ra xét xử hôm nay, 19/5. Đây là lần thứ 3 phiên tòa mở lại sau nhiều lần hoãn vì vắng mặt giám định viên.

Nguyễn Minh Trí (28 tuổi, kỹ sư cơ khí) đứng trước vành móng ngựa với tội danh "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".
Lần thứ 3 mở tòa xử tài xế "xe điên" cán chết người - 1
Tài xế "xe điên" tại tòa ngày 19/5.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 22h30' ngày 18/9/2010 Trí lái ôtô Captiva Chevrolet trên phố Hàng Bài, trên xe chở 4 người. Đến ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, Trí vượt đèn đỏ lao thẳng chiều đi của chiếc xe máy Liberty do Cao Xuân Thắng (17 tuổi) điều khiển. Do bị bất ngờ, cậu thiếu niên không làm chủ được tay lái, xe của Thắng đổ xuống đường.

Lúc này, do thiếu quan sát Trí đạp phanh nhưng không kịp. Bánh trước của ôtô chèn qua người Thắng. Biết gây tai nạn, Trí không dừng lại mà lái xe chạy tiếp. Bị một số người truy đuổi, Trí cho xe phóng vào các phố Bà Triệu - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn. Đến đầu phố Khâm Thiên, ôtô của Trí va chạm với một đôi nam nữ đi xe máy khiến họ bị thương nhẹ.

1h sáng hôm sau, Trí đến Công an phường Khâm Thiên đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Trí thừa nhận đã lái xe gây tai nạn. Giấy phép lái xe của Trí đã hết hạn từ 2 tháng trước.

Tại tòa, bị cáo cho rằng nội dung cáo trạng của VKSND quận Hoàn Kiếm là đúng với hoàn cảnh, bản chất của vụ tai nạn, tuy nhiên một số tình tiết chưa chính xác. "VKS cho rằng bị cáo không chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ là không đúng", Trí trình bày.

Trí khai đã dừng xe khi đèn đỏ, nhưng một số nhân chứng lại nói anh ta phóng với tốc độ khá nhanh. Bị cáo cũng như luật sư bảo vệ đặt vấn đề hồ sơ hiện trường bị dựng sai.

Chiều 19/5, HĐXX tiếp tục làm việc. Trí bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

P.Thảo