Lần đầu tiên “Triển lãm đa dạng sinh học”

(Dân trí) - Từ ngày 22/5 - 5/6/2013 tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra triển lãm “Đa dạng sinh học TP Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2013” .

Triển lãm do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà nẵng phối hợp Bảo tàng Đà Nẵng, Hội Bảo vệ thiên nhiên TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức.


Triển lãm gồm 5 chủ đề: Đa dạng sinh học rừng, đa dạng sinh học biển, đa dạng sinh học cảnh quan  Đà Nẵng và giáo dục và truyền thông về đa dạng sinh học (cảnh báo, tác động, sắn bắt trái phép, khai thác không hợp lý, hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng bảo vệ động vật hoang dã) và sinh vật cảnh Đà Nẵng.

Người dân tham quan triển lãm
Người dân tham quan triển lãm
Đến với triển lãm, người dân và du khách sẽ được xem hình ảnh về các hoài động vật đặc hữu, động vật quý hiếm, động vật cảnh, những cây cổ thụ tiêu biểu, cây dược liệu, cây cảnh nổi bậc, thực vật đặc hữu và quý hiếm, các hệ sinh thái cảnh quan Đà Nẵng, Bà Nà, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và hệ sinh thái dưới nước...

Ngoài ra, người dân và khách tham quan còn được tận mắt chiêm ngưỡng các mẫu vật trưng bày một số loài cá ở vùng biển Đà Nẵng, các loài bướm tại Đà Nẵng, mẫu Lan quý ở Bà Nà và một số loài phổ biến đang nuôi cấy, ứng dụng thử ở Đà Nẵng, đá cảnh, sinh vật cảnh.


Triển lãm còn chiếu các bộ phim về môi trường như: “Kho báu mong manh” do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng sản xuất, “Thành phố mối trường” do DRT sản xuất và phim “Thành phố xanh” của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Triển lãm thu hút đông đảo sự tham quan của công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân TP Đà Nẵng.
 
Một số hình ảnh tại triển lãm: 
 

Rạn san hô ở Bán đảo Sơn Trà
Rạn san hô ở Bán đảo Sơn Trà
Khai thác phân chim trên đảo Hoàng Sa
 
Khai thác phân chim trên đảo Hoàng Sa
 
Khai thác phân chim trên đảo Hoàng Sa
Khai thác phân chim trên đảo Hoàng Sa
Khai thác phân chim trên đảo Hoàng Sa
 
Khánh Hồng


Khánh Hồng