Lần đầu tiên tổ chức “Ngày da cam”

(Dân trí) - Chương trình “Ngày da cam - Orange Day” được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 10/8 tới đây sẽ là một cuộc vận động ủng hộ lớn đối với các nạn nhân chất độc màu da cam và dự kiến sẽ quyên góp 60 tỉ đồng giúp đỡ các nạn nhân.

Chương trình “Ngày da cam - Orange” 2009 được tổ chức nhằm tạo dư luận ủng hộ Phán quyết của Toà án Lương tâm nhân dân quốc tế (25- 26/5/2009) tại Paris và Nghị quyết của Liên đoàn Luật sư dân chủ quốc tế XVII kết luận phía Hoa Kỳ phải có trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả nặng nề và kéo dài do cuộc chiến tranh hoá học mà Mỹ đã gây ra ở Việt Nam.

Cùng đó, chương trình nhằm tăng cường công tác truyền thông hỗ trợ cho chương trình vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với số tiền khoảng 60 tỷ đồng để xây dựng 55 nhà nuôi dưỡng (tức điều dưỡng bán trú), 550 nhà tình nghĩa, cấp 1.100 suất học bổng, tạo 1.100 việc làm…
 
Lần đầu tiên tổ chức “Ngày da cam” - 1
Ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch VAVA: "Ngày da cam - Orange Day" sẽ là một cuộc vận động lớn.

“Ngày da cam -Orange” 2009, với thông điệp “Hãy tiếp sức” được tổ chức thông qua phương pháp liên kết truyền thông giữa kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam, với 65 đài Truyền hình địa phương trên toàn quốc và trên 15 kênh truyền hình quốc tế để phát sóng quảng bá, tuyên truyền sâu rộng cho cuộc đấu tranh giành công lí, cho tương lai tốt đẹp hơn của những nạn nhân chất độc màu da cam.

Riêng kênh VTV4 sẽ phát loạt chương trình “24h Orange day” vào ngày 10/8 (tất cả nội dung đều cùng chủ đề chất độc màu da cam ở Việt Nam), trong đó có 3 phim truyện, 8 phim tài liệu…

Tâm điểm của sự kiện sẽ là đêm giao lưu “Công lý và trái tim” phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4 ngày 10/8. Trong đêm giao lưu, bên cạnh sự có mặt của những nạn nhân da cam, những “gia đình da cam” còn có sự hiện diện của người từng tham gia rải chất độc da cam ở miền Trung, của Tổng thư kí Hội hữu nghị Anh - Việt…

Ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) cho rằng, sự kiện “Ngày da cam - Orange Day” sẽ là một cuộc vận động lớn.

Ông Thu cũng cho biết, hiện nay đề án thành lập Ủy ban quốc gia về da cam đang được xúc tiến xây dựng. Sắp tới đây, Hội sẽ tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế về chất độc màu da cam tại Việt Nam và một cuộc hội thảo tại một khu vực khác trên thế giới, có thể là tại châu Mỹ La tinh. Trong năm nay, Hội cũng sẽ cử một đoàn đi Mỹ nhằm vận động ủng hộ cuộc đấu tranh cho các nạn nhân da cam.
 
Kim Tân