Hà Tĩnh:

Lâm tặc tháo chạy, bỏ lại hơn 8m3 gỗ

(Dân trí) - Sáng nay 6/6, từ nguồn tin báo của người dân, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức truy bắt và thu giữ được một bè gỗ lên đến hơn 8m3.

Nguồn tin từ Hạt kiểm lâm Hương Sơn cho biết, khoảng 6h sáng, hạt này nhận được tin báo có nhóm lâm tặc đang chuyển một lượng gỗ lớn về xuôi bằng bè trên sông Ngàn Phố.
 
Tiến hành mật phục đến khoảng 8h sáng, kiểm lâm Hương Sơn đã phát hiện bè gỗ trôi lập lờ trên sông đoạn chảy qua địa phận xóm 5, xã Sơn Diệm.
 
Ngay lập tức cán bộ kiểm lâm dùng thuyền máy tiếp cận bè gỗ. Phát hiện kiểm lâm, nhóm lâm tặc đã chặt dây neo thả gỗ chìm xuống sông trước khi bỏ chạy tán loạn.
 
Lâm tặc tháo chạy, bỏ lại hơn 8m3 gỗ - 1
Lực lượng kiểm lâm Hương Sơn bốc toàn bộ số gỗ chuyển về đơn vị
 
Bằng nhiều nỗ lực và phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ lực lượng kiểm lâm Hương Sơn mới trục vớt được toàn bộ bè gỗ trên với số lượng ban đầu xác định khoảng hơn 8m3 gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 5.
 
Kiểm lâm Hương Sơn đã dùng xe chuyên dụng vận chuyển toàn bộ số gỗ về đơn vị, đồng thời lập biên bản, trình báo các cơ quan thẩm quyền truy tìm chủ nhân của số gỗ trên.
 
Bá Hải - Văn Dũng