Lâm tặc hạ 13 cây cổ thụ với khối lượng trên 30m3

Ông Nguyễn Văn Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết lực lượng kiểm lâm của Hạt vừa phát hiện 13 cây gỗ cổ thụ với tổng khối lượng lớn lên đến trên 33m3 gỗ do lâm tặc triệt hạ chưa kịp tẩu tán.

 

Số lượng gỗ trên còn để lại trên dọc chiều dài gần 300m của dòng suối Huổi Lực, thuộc địa phận bản Pá Chả, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 

Cụ thể số cây gỗ sau khi cơ quan chức năng xuống địa bàn để phúc tra, kiểm tra tại hiện trường gồm có 5 cây Tô Hạp, 3 cây Xoan Nhừ, các loại cây Trám trắng, Chò nâu, Muồng trắng, Trẩu rừng trắng mỗi loại có một cây và một cây gỗ khác bị đổ ngã.

 

Trong số 13 cây bị triệt hạ này có 9 cây mới bị hạ, 2 cây bị triệt hạ trước đó rất lâu, một cây tự đổ. Tất cả những cây gỗ này theo cơ quan chức năng cho biết đều bị triệt hạ bằng phương tiện máy cưa xăng, lưỡi cưa dài từ 1-1,2m.

 

Đường kính trung bình của các cây gỗ này là 41,5cm, cây lớn nhất có đường kính 55cm, cây dài nhất 22,5m. Đa số những cây gỗ này đều thuộc nhóm gỗ V, VI.

 

Trước đó, ngày 25/8, nhận được nguồn tin báo của người dân trong bản Pá Chả lực lượng Kiểm lâm huyện Điện Biên đã nhanh chóng xuống ngay tại hiện trường để xác minh nguồn tin, tổ chức vây bắt đối tượng. Nhưng khi lực lượng chức năng xuống đến hiện trường, các đối tượng đã kịp thời thoát chạy sang bên kia suối Huổi Lực.

 

Sáng ngày 26/8, đoàn kiểm tra liên ngành đã xuống hiện trường để phúc tra, đánh giá mức độ thiệt hại vụ việc.

 

Theo ông Hải, qua vụ việc này đã nói lên tính chất đáng báo động trước tình trạng chặt, phá rừng, khai thác trái phép rừng tại xã Mường Pồn, lâm tặc đã bất chấp luật pháp, coi thường cơ quan chức năng khi ngang nhiên vác cưa xăng vào rừng chọn những cây gỗ to, cao, có hàng chục năm tuổi để triệt hạ.

 

Theo Xuân Tiến

TTXVN/Vietnam+