1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Làm rõ vụ CSGT bị hành hung bằng mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Ngày 1/4, CA phường Lê Đại Hành cho Dân trí biết, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Công Thìn (SN 1976, trú ở tổ 66 phường Vĩnh Tuy). Thìn đã khai nhận về hành vi dùng mũ bảo hiểm tấn công CSGT.

Công an phường Lê Đại Hành đang tiến hành triệu tập những cá nhân có liên quan lấy lời khai làm rõ vụ việc. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 30/3, một nhóm thanh niên, trong đó có Thìn, đã dùng mũ bảo hiểm tấn công Thượng sỹ Lê Quý Quyền và Thiếu úy Nguyễn Bảo Trung thuộc đội CSGT số 4 tại ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do nhóm thanh niên trên (có người vi phạm không đội mũ bảo hiểm) đi trên vài xe mô tô phóng thật nhanh lao thẳng đến chỗ hai chiến sỹ trên đang điều hành giao thông khiến Thượng sỹ Quyền và Thiếu úy Trung phải né sang một bên. Ít phút sau, một số thanh niên có mặt tại chốt CSGT, la lối và dùng mũ bảo hiểm tấn công vào mặt và người hai chiến sỹ CSGT trên. Để tự vệ một trong hai chiến sỹ CSGT đã buộc phải rút súng ngắn để thị uy.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, tại điểm nút giao thông lớn của thủ đô nên gây nhiều bất bình trong dư luận. Nhiều người dân tại khu vực xảy ra sự việc đã phối hợp với lực lượng công an bắt giữ được Lê Công Thìn. Một cán bộ công an phường Lê Đại Hành cho biết, đến khi bị đưa về trụ sở, Thìn vẫn đang trong tình trạng say rượu. Thậm chí, nhiều giờ sau Thìn vẫn không nhớ được người chở mình là ai.
 
Đến chiều ngày 1/4, ít nhất có 2 đối tượng đã đến trụ sở công an phường Lê Đại Hành để lấy lời khai.

Phúc Hưng