Làm rõ vụ “bệnh nhân đi mổ mắt bị... mổ bụng”

(Dân trí) - Ông Đỗ Hán, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh khẩn trương làm rõ vụ “Bệnh nhân đi mổ mắt bị... mổ bụng” mà Dân trí ngày 3/6 đã phản ánh.

Làm rõ vụ “bệnh nhân đi mổ mắt bị... mổ bụng” - 1
Công văn của Bộ Y tế gửi Báo Dân trí (ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngay sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Rắc rối quanh chuyện bệnh nhân đi mổ mắt bị... mổ bụng”, ngày 3/6/2010, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 3531/BYT-VPB1 yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh khẩn trương làm rõ thông tin đăng tải trên Dân trí.

Công văn nêu rõ: “Để kịp thời xử lý các thông tin báo đã nêu, Văn phòng Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh là đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra xác minh thông tin.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh kiểm tra thông tin, giải quyết sớm, gửi văn bản trả lời về Văn phòng Bộ chậm nhất là ngày 8/6/2010 để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ và thông báo kết quả cho Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí”.

Như Dân trí đã phản ánh, sáng 17/5/2010, bà Nguyễn Thị Bé (64 tuổi, ngụ ấp Phú Ninh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đến Bệnh viện Đại học Y dược (Q.5, TPHCM) để mổ mắt nhưng sau đó lại bị mổ bụng và cuối cùng tử vong. Người nhà bệnh nhân đã bức xúc, nghi ngờ các bác sĩ cố tình mổ bụng bệnh nhân lấy nội tạng đem bán…

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên khi nhận được hồi âm từ Cục Quản lý khám chữa bệnh.

Vũ Văn Tiến