Hà Tĩnh:

Làm rõ dải nước màu đỏ dài 50 m ở cảng Vũng Áng

(Dân trí) - Chiều tối ngày 19/2, thông tin từ các cơ quan chức năng Hà Tĩnh cho biết đang tiếp tục làm rõ hiện tượng xuất hiện dải nước màu đỏ dài 50 m ở khu vực cầu cảng trong Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Những ngày qua, một số công nhân làm việc tại Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh phát hiện vệt nước màu đỏ dài khoảng 50 m, chạy dọc chân bờ kè tại khu D cầu cảng dịch vụ Sơn Dương (khu kinh tế Vũng Áng). Sau đó, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hình ảnh, video cho rằng phía Formosa đã xả chất thải ra biển gây ra hiện tượng trên. Những thông tin thiếu kiểm chứng trên đã gây hoang mang dư luận.


Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ vệt nước màu đỏ xuất hiện tại khu vực biển Vũng Áng

Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ vệt nước màu đỏ xuất hiện tại khu vực biển Vũng Áng

Những hộ dân nơi đây cho biết, thời gian gần đây khu vực gần bờ có hiện tượng nước biển có màu đục. Tuy nhiên, theo người dân, hiện tượng này gọi là “mé nước”, mỗi năm xuất hiện vài lần.

“Mỗi lần xuất hiện hiện tượng này là điềm may, mùa trúng đậm cá”, một ngư dân cho biết.

Tuy nhiên, ngay sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và video với những nội dung thiếu kiểm chứng, cho rằng Formosa đã xả chất thải độc hại ra biển, gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, ngay khi nhận được tin báo, thị xã đã cử cán bộ chuyên môn tới lấy mẫu kiểm tra.

“Vệt nước sau khi xuất hiện được vài tiếng thì bị sóng đánh tan, hiện tại không còn nữa. Các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã phối hợp với Viện Công nghệ môi trường lấy mẫu nước đi xét nghiệm”, vị lãnh đạo nói.

“Trước đó hiện tượng này đã từng xuất hiện và các cơ quan đã lấy mẫu phân tích. Kết quả phân tích cho thấy nước biển ở khu vực các bè nổi ở cảng Vũng Áng đang bị ô nhiễm hữu cơ do tảo biển và hoạt động sinh hoạt và xả thải của con người. Đây là điều bình thường, bởi khu vực này nước ít luân chuyển” vị cán bộ này cho biết thêm.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, sáng nay 20/2, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh sẽ tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước biển tại khu vực xảy ra hiện tượng trên để có thông tin chính xác đến với người dân.

Xuân Sinh