Tiền Giang:

Lái xe cẩu "khủng" chạy ngược chiều còn ép ôtô cảnh sát

(Dân trí) - Điều khiển xe cẩu tải chạy ngược chiều trên QL1A, khi bị CSGT ra hiệu dừng xe xử lý, tài xế chẳng những không chấp hành mà trong lúc bỏ chạy còn ép xe đặc chủng của CSGT. Chiếc xe này chạy hơn 5 km, CSGT mới chặn dừng được phương tiện vi phạm.

Khoảng 3 giờ 40 phút ngày 17/4, khi đang tuần tra kiểm soát trên trên Quốc lộ 1A, thì tổ CSGT thuộc Đội tuần tra số 2 (Phòng CSGT Đường bộ công an tỉnh Tiền Giang) phát hiện xe ô tô tải mang BKS 51C-596.92 do tài xế Võ Văn Thắng (38 tuổi, ngụ ấp Phú Khương A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông ngược chiều trên QL1A đoạn ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) theo hướng Trung Lương về TP HCM.

Tài xế bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý
Tài xế bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý

Khi phát hiện vi phạm, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý nhưng tài xế không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy hướng về TPHCM. Lúc này tổ công tác dùng xe đặc chủng truy đuổi nhưng tài xế xe cẩu tải liên tục ép xe CSGT, bỏ chạy hơn 5 km đến ngã ba Phú Mỹ thuộc huyện Châu Thành thì người dân thấy tài xế xe tải quá hung hãn nên hỗ trợ CSGT bắt giữ xe.

Mặc dù có rất đông người dân vây quanh tài xế tỏ ra bức xúc trước hành vi vi phạm Luật giao thông còn ép xe CSGT gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng đối tượng liên tục lớn tiếng với tổ công tác cho rằng mình không vi phạm.

Chiếc xe vi phạm luật giao thông
Chiếc xe vi phạm luật giao thông

Bức xúc trước hành vi của tài xế này, ông T. nhà ngay ngã ba Phú Mỹ kể ông thấy chiếc xe cẩu tải liên tục ép xe chuyên dụng của lực lượng CSGT sau đó rẽ vào ngã ba Phú Mỹ với tốc độ chóng mặt, nhưng rất may người dân đã kịp thời hỗ trợ CSGT chặn được chiếc xe vi phạm. Sau khi xuống xe, tài xế liên tục lớn tiếng, tỏ ra hung hãn phản ứng cho rằng mình không vi phạm.

Sau khi lập biên bản với nhiều lỗi vi phạm, tổ CSGT đã tạm giữ các giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Vinh