Nghệ An:

Lại sập mỏ đá làm 1 người chết, 7 bị thương nặng

(Dân trí) - Tảng đá lớn từ trên đỉnh núi truồi xuống đúng chỗ các công nhân đang làm việc, đè chết 1 người và làm 7 người khác bị thương nặng.

Lại sập mỏ đá làm 1 người chết, 7 bị thương nặng - 1
Vụ sập đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, Yên Thành làm 18 người chết.
 
Vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 4/7 tại một mỏ đá ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, khi một nhóm thợ đang làm việc dưới chân núi thì bất ngờ một tảng đá lớn rơi xuống. Tảng đá đã đè chết tại chỗ anh Đinh Văn H. (39 tuổi), xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp và khiến 7 người khác bị thương nặng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, thi thể anh H. đã được người thân đưa về an táng, các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quỳ Hợp trong tình trạng bị gãy tay, gãy chân và nhiều vết thương khác. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp điều tra.

Theo một nguồn tin riêng của Dân trí, trước đó vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3/5/2011, tại mỏ đá ở xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, anh Dương Văn Hải (SN 1974, xóm Tân Khánh, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn) lái máy múc đang làm việc thì một tảng đá rơi đè cánh tay của anh. Anh Hải cho biết, khi thấy đá rơi nhưng chạy không kịp bị đá đè ép ca bin xe khiến cánh tay trái anh bị kẹt, phải dùng bình oxy cắt thì mới lấy được anh Hải ra. 
 
Lại sập mỏ đá làm 1 người chết, 7 bị thương nặng - 2
Hiện trường vụ sập hầm vàng tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương làm 5 người chết.
 
Tuy nhiên, sau khi xảy ra, chủ mỏ vẫn không thông báo cho người nhà biết mà mãi mấy ngày sau anh em công nhân cùng làm với anh Hải đã báo cho người nhà. Anh Hải được nhập BVĐK Nghệ An điều trị, hơn một tuần sau đó được chuyển đi BV Việt Đức, Hà Nội phẫu thuật cắt hẳn cánh tay trái rồi đưa về bệnh viện Tây Bắc Nghệ An tiếp tục điều trị.
 
Đến cuối tháng 6/2011, anh Hải được gia đình đưa về nhà. Hiện tại tình trạng sức khỏe anh không được ổn, tinh thần bất an, hay hoảng loạn kể từ ngày bị đá đè. Chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1981) - vợ anh Hải cho biết, vợ chồng anh đã có được 3 người con; đứa lớn nhất 6 tuổi học mẫu giáo; đứa thứ hai 3 tuổi, đứa thứ 3 mới được 5 tháng; kinh tế gia đình phụ thuộc vào anh, bây giờ anh bị thương càng làm cho gia đình khốn khó hơn.
 
Trước đó, vào ngày 1/4 tại mỏ đá Lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng xảy ra sập mỏ khiến 18 người chết và 6 người khác bị thương. Chủ nhân của mỏ đá này là ông Phan Công Mến đã bị truy tố vì tội "vi phạm an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng". Sau đó không lâu, ngày 1/5 tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương lại tiếp tục xảy ra sập hầm vàng làm 5 người chết.
Lại sập mỏ đá làm 1 người chết, 7 bị thương nặng - 3
Nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra chết người tại các mỏ đá trắng ở huyện Quỳ Hợp.
 
Tình trạng sập mỏ đá, sập hầm vàng chỉ trong một thời gian ngắn làm chết 23 người. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc siết chặt việc quản lý khai thác đá trên địa bàn.
 
Sau khi vụ tai nạn thảm khốc tại mỏ đá Lèn Cờ xảy ra, Sở TN&MT Nghệ An đã thành lập 3 đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá có quy mô trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Tuy nhiên, đến ngày 4/7 lại xảy ra vụ sập mỏ đá ở Quỳ Hợp khiến một phu đá thiệt mạng.
 
Nguyễn Duy