Lại phát hiện hàng chục kg mực khô “bất thường”

(Dân trí) - Sáng nay 31/1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra, phát hiện hàng chục kg mực khô xé sợi có dấu hiệu bất thường tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Diệu Mỹ Huy (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Sáng nay, tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Diệu Mỹ Huy (đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều), Đội QLTT số 6 (thuộc Chi cục QLTT TP Cần Thơ) tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 bọc mực khô xé sợi (mỗi bọc từ 4- 5kg) và hàng chục hộp mực khô xé sợi khác (mỗi hộp 200g) có dấu diệu bất thường, nhiều nghi vấn.

Số mực khô xé sợi thu được tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Diệu Mỹ Huy.
Số mực khô xé sợi thu được tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Diệu Mỹ Huy.

Qua kiểm tra, đoàn thu được tổng số 18kg mực khô, không có nhãn mác hàng hóa, chỉ ghi giá bán bên ngoài bao bì. Qua cung cấp giấy tờ của chủ cơ sở cho thấy, cơ sở này mua số mực trên từ một một bạn hàng ở quận 6 (TPHCM).

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Vưu Lệ Quyên - chủ cơ sở Diệu Mỹ Huy - cho biết, qua giới thiệu của bạn hàng đây là mực xé sợi Nha Trang rất “chất lượng” nên cách đây một tuần bà đã mua 20kg với giá 210.000 đồng/kg. Sau đó, bà mang về chia một ít đóng vào hộp (200g/hộp), còn lại bỏ ra ngoài để bán lẻ với giá 350.000 đồng/kg. Bà Quyên cho biết từ khi mua về đã bán ra cho khách được khoảng 2kg.

Số mực khô xé sợi thu được tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Diệu Mỹ Huy.
Ngành chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc. Bà Quyên- chủ cơ sở Diệu Mỹ Huy (trái) cho rằng, do "tin tưởng" bạn hàng nên mua số khô mực xé sợi để bán Tết.

Khi được đoàn kiểm tra hỏi có biết chất lượng của số mực khô này không, chủ cơ sở Diệu Mỹ Huy thừa nhận không thấy hàng có nhãn mác gì và cũng không kiểm tra vì “tin tưởng” bạn hàng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và lấy ngẫu nhiên 3kg mực khô xé sợi có dấu hiệu bất thường để lấy mẫu xét nghiệm chất lượng, số còn lại niêm phong chờ kết quả làm rõ.

Những sợi mực lạ thường thu được tại cơ sở Diệu Mỹ Huy.
Những sợi mực "lạ thường" thu được tại cơ sở Diệu Mỹ Huy.

Ông Nguyễn Văn Sanh - Chi cục phó Chi cục QLTT TP Cần Thơ - đốt thử vài sợi mực khô, những sợi mực này bốc cháy và bốc mùi khét rất khó chịu. Ông Sanh nhận định mùi mực bị đốt không giống bình thường, nghi là mực giả, có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Những sợi mực lạ thường thu được tại cơ sở Diệu Mỹ Huy.
Lãnh đạo QLTT Cần Thơ đốt thử và nhận định: Sợi mực có nhiều nghi vấn cần làm rõ thêm. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Sanh cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tiếp tục kiểm tra làm rõ chất lượng của số mực khô này.

Xem clip ngành chức năng Cần Thơ kiểm tra số mực có dấu hiệu bất thường:


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

                                                                 Huỳnh Hải