1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lại một vụ đánh chết kẻ trộm chó, thiêu rụi xe máy

(Dân trí) - Khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 29/8, hai kẻ ăn trộm chó đã bị người dân xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đánh chết. Vụ việc xảy ra khi vụ thiêu chết kẻ ăn trộm chó trước đó vẫn đang gây hoang mang trong dân.

Lại một vụ đánh chết kẻ trộm chó, thiêu rụi xe máy - 1
Hiện trường vụ 2 kẻ trộm chó bị người dân đánh chết vào chiều ngày 29/8 (Ảnh: Điền Bắc)

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Đình Hồng, cùng SN 1988, đều trú tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc. Vào giời nói trên, khi trời nhá nhem tối, người dân nơi đây nghe tiếng xe máy rú ga và tiếng chó sủa ầm ĩ. Lập tức dân ùa ra đường, chứng kiến cảnh hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy đang kéo theo con chó chạy bạt mạng phía sau.
 
Bị người dân đuổi theo, hai thanh niên đã bỏ con chó lại nhưng vẫn bị chặn đánh. Rất đông người cùng tham gia đánh hai kẻ trộm chó khiến một người chết tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu. Chưa hả giận, người dân nơi đây tiếp tục đốt nốt chiếc xe máy cái xe máy tang vật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Nghi Thịnh đã báo cáo sự việc lên công an huyện và tiến hành cử cán bộ về điều tra. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 con chó, 1 bao tải đựng chó, một chiếc xem máy đã bị đốt cháy với 2 biển số xe nghi giả, 1 vỏ chai bia và một dây thắt cổ chó...

Đồng thời, người nhà hai nạn nhân đã đến xin đưa thi thể người xấu số về chôn cất, không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với Dân trí sáng nay (30/8), Thượng tá Phan Đình Sửu - Trưởng công an huyện Nghi Lộc - cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi được công an xã Nghi Thịnh báo lên và đã tiến hành cử cán bộ có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân. Hiện vụ việc chúng tôi đang tiến hành truy tìm hung thủ gây ra hai cái chết này...”.

Trước đó, sáng ngày 7/6, người dân xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) cũng phát hiện một vụ cháy kinh hoàng tại xóm Trung Thuận. Nạn nhân là một người đàn ông, bị đốt cháy cùng một chiếc xe máy, được xác định là Nguyễn Đình Phong (27 tuổi), đối tượng nghiện ma túy mới đi cai về, thường tiến hành ăn trộm chó ở khu vực xã Hưng Đông.

Lại một vụ đánh chết kẻ trộm chó, thiêu rụi xe máy - 2
Người dân hiếu kỳ xã Hưng Đông xem vụ "cẩu tặc" bị đốt cháy cùng xe máy vào ngày 7/6 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Duy)

Vụ thiêu người được xác định nguyên nhân ban đầu là do Phong đi ăn trộm chó, bị bắt quả tang và bị dân thiêu chết. Tuy nhiên suốt từ đó đến nay Công an thành phố Vinh vẫn chưa xác định được hung thủ gây án. Suốt thời gian từ đó đến nay, người dân xã Hưng Đông vô cùng hoang mang, đêm đến gần như không dám ra đường.

Nguyên nhân là bởi theo họ, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, cứ tầm từ 23 - 0 giờ hàng đêm, lại có một nhóm thanh niên độ 20 người mang theo gậy, gươm, dao... chạy xe máy quanh khu vực xảy ra sự việc như để tìm người trả thù.

Một nguồn tin còn cho hay, có dư luận đồn rằng một nhóm thanh niên ở xã Nghi Phong (nơi thường trú của nạn nhân bị đốt cháy) tuyên bố cứ hễ thấy thanh niên nào đi ngoài đường giữa đêm khuya khu vực xã Hưng Đông sẽ chém để trả thù. Dư luận này càng khiến dân tình hoang mang, lo sợ.

Nguyễn Duy - Điền Bắc