Hậu Giang:

Lại một vụ cướp vàng táo tợn

(Dân trí) - Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt giữ tên Nguyễn Văn Chánh (sinh năm 1979, ngụ Gò Quao, Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một tiệm vàng.

Tên Chánh đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo tại thị xã Vị Thanh - Hậu Giang. Hắn cùng đồng bọn mang theo một túi đựng tiền to, ăn mặc theo kiểu “đại gia”, vào tiệm vàng của anh Huỳnh Văn Đại hỏi mua vàng.

 

Chánh yêu cầu anh Đại lấy một sợi dây chuyền 10 chỉ, 2 chiếc nhẫn (mỗi chiếc 5 chỉ) rồi tự đeo vào tay của mình. Hắn tiếp tục bảo anh Đại lấy một sợi dây chuyền 10 chỉ đeo vào cổ tên đồng bọn đi cùng.

 

Sau đó Chánh giả vờ ra ngoài cửa nghe điện thoại, dáo dác nhìn xung quanh rồi bất ngờ bỏ chạy.

 

Anh Đại biết mình bị lừa nên tri hô và cùng người dân bắt được tên Chánh, giao cho công an xử lý.

 

Tên Chánh khai do nợ nần nên nảy sinh ý định đi cướp vàng để trả nợ. Chánh dùng giấy bìa cứng cắt thành từng miếng bằng các tờ tiền 50.000đ, 100.000đ rồi bó thành nhiều bó, bỏ vào bao. Sau đó Chánh đã rủ được một người chạy xe ôm làm ăn với mình để chia tiền.

 

Một cán bộ công an cho biết đây là vụ lừa đảo, cướp vàng chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh; yêu cầu người dân đề cao cảnh giác.

 

Huỳnh Hải