Lại một thanh sắt rơi trúng người đi đường từ đường sắt trên cao

(Dân trí) - Một người đàn ông đi xe máy khi đang di chuyển qua công trường nhà ga Hoàng Cầu của Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông đã bị 1 thanh sắt dài khoảng 40cm của công trường này rơi trúng tay khiến người này hốt hoảng, lái xe loạng choạng…


Rất may lần này thanh sắt phi xuống từ công trường thi công đường sắt trên cao không quá lớn.

Rất may lần này thanh sắt phi xuống từ công trường thi công đường sắt trên cao không quá lớn.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h30 chiều nay (4/5) tại công trường nhà ga Hoàng Cầu, bên phía làn đường lưu thông theo hướng Hào Nam – Thái Hà.

Một nhân chứng tên Trường sống gần hiện trường vụ việc thuật lại: “Lúc đó, tôi thấy nhốn nháo tại công trường nhà ga Hoàng Cầu, tôi có ra xem thì thấy 1 nam thanh niên đi xe máy vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Tôi hỏi chuyện mọi người thì được biết anh ấy vừa bị 1 thanh sắt từ phía trên công trường thi công đường sắt trên cao rơi trúng tay khi đang điều khiển xe chạy phía dưới. Tôi nhìn thì thấy đó là thanh thép xoắn, không quá lớn, dài khoảng 40cm. Nói chung sự việc không để lại hậu quả nghiêm trọng”.

Được biết, nạn nhân của vụ tai nạn nói trên là anh Nguyễn Minh Thắng, khoảng trên 20 tuổi. Sau khoảng 30 phút, đại diện của đơn vị thi công hạng mục nhà ga Hoàng Cầu đã có mặt và đưa nạn nhân Thắng đến Bệnh viện đa khoa Đống Đa chữa trị.

Đây không phải là lần đầu tiên tại công trường Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông để xảy ra tình trạng rơi sắt xây dựng trúng người đi đường, mà trước đó đã có nhiều trường hợp xảy ra tương tự, thậm chí trong một vụ tai nạn, đã có nạn nhân tử vong.

Nguyễn Dương