Gia Lai:

Lại hối hả đào rễ cây rừng bán cho thương lái Trung Quốc

(Dân trí) - Sau vụ mua rễ hồ tiêu ở thủ phủ hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) bất thành, thương lái Trung Quốc lại tìm cách mua rễ cây rừng ở xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Gần 4 tháng nay, nhiều người dân ở xã Kon Pne, huyện Kbang đổ xô vào rừng đào tận gốc, trốc tận rễ một loại cây được người dân địa phương tự đặt là T’rưng để về bán cho các thương lái. Mặc dù chưa ai biết rõ đây là loại cây gì, có công dụng ra sao nhưng trước sự hấp dẫn của giá bán, nhiều người dân đã không quản khó khăn, vào tận rừng sâu đào rễ loại cây này mang về bán.

Ông H’Lúc cho biết, T’rưng là loại cây dây leo, mọc ở khu ẩm ướt trong rừng sâu, lá bằng 3 ngón tay, có trái màu xanh ăn có vị chua, trái chín thì có màu đỏ và vị ngọt. Loại rễ tươi các thương lái mua với giá 3.000 đồng/kg, loại khô giá 10.000 đồng/kg: “Bữa trước, có người lạ vào làng đặt mua rễ cây T’rưng, chúng tôi chỉ nghe họ nói là mua để về làm thuốc, làm nhang… thấy có tiền thì chúng tôi đi đào về bán thôi”, ông H’Lúc cho biết thêm.

Người dân đang đóng bao rễ cây lạ để bán cho các thương lái
Người dân đang đóng bao rễ cây lạ để bán cho các thương lái

Không chỉ người dân mù tịt thông tin về mục đích sử dụng của chủ thu mua đối với cây T’rưng, mà ngay cả đại lý đứng ra thu mua, bán lại cũng không biết rõ. “Tôi chỉ đứng ra mua đi bán lại, tôi có nghe đâu người ta nói chở xuống Bình Định bán để chế biến làm thuốc hay nhang gì đí, còn thật sự như thế nào thì tôi cũng không biết”, một chủ đại lý thu mua cho biết.

Ông Đinh Liunh- Chủ tịch UBND xã Kon Pne - cho biết, bản thân ông không biết đây là loại cây gì, công dụng của nó ra sao: “Người dân đi lấy về xong chặt khúc ngắn 5-7cm, rồi phơi khô, chờ người ta đến thu mua”, ông Liunh nói.

Ông Nguyễn Nhĩ- Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai - cho biết, thông tin người dân vào rừng đào rễ cây trên ông đã nắm được nhưng bản thân ông vẫn chưa biết đây là cây gì. Ông đã cho cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đi xác minh và có văn bản báo cáo lại.

Thiên Thư