Lại đem hơn 100 cô gái cho 4 người Hàn tuyển vợ

(Dân trí) - Trưa nay, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TPHCM bắt quả tang cảnh 4 “chú rể” Hàn Quốc đang săm soi 106 cô gái trẻ, đa số ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, để chọn vợ.

Khi lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà của đối tượng Xôi Quý Minh (37 tuổi) trên đường Trịnh Đình Trọng (P.Phú Trung, Q.Tân Phú) thì phát hiện có 106 cô gái đang sắp hàng cho 4 người đàn ông Hàn Quốc tuyển làm vợ. 

 

Ngay sau đó, công an đã đưa 2 người môi giới (1 người Việt và 1 Hàn Quốc), 4 người Hàn Quốc đi “tuyển vợ” và 106 cô gái trẻ về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

 

Thông tin ban đầu cho biết, đây là đường dây tổ chức môi giới hôn nhân trái phép đã từng bị công an chặn đứng vào tháng 7/2008 khi đang tổ chức cho 3 người đàn ông Hàn xem mắt 121 cô gái Việt. Đứng đầu đường dây này là Vòng A Mùi (tự Yến, 53 tuổi, ngụ tạn quận Bình Tân). Tuy nhiên, trong buổi thi tuyển này, Yến đã giao việc tổ chức cho em gái của mình là Vòng Cam Liên và con trai là Lý Anh Vũ.

 

Lại đem hơn 100 cô gái cho 4 người Hàn tuyển vợ - 1

Đối tượng Vòng Cam Liên

Theo lời khai của đối tượng Vòng Cam Liên, chính chị của mình là Vòng A Mùi đã tận dụng mối quan hệ với một số người Hàn nên đã móc nối tuyển vợ cho những ai có nhu cầu… lấy vợ. Sau khi bắt mối, Yến về giao cho Liên, Vũ đi săn “cô dâu” ở các “lò đào tạo cô dâu” trong TPHCM, thậm chí về các tỉnh miền Tây để dụ dỗ những cô gái có giấc mơ đổi đời.

 

Sau khi tập trung đủ “quân số”, trưa hôm nay (18/12), Liên, Vũ đã nhờ đến Sỳ Kim Thọ (tự Bảy) và Linh Thắm Bắc (tự Vinh) gom tất cả gái từ các lò về tại căn nhà trên để cho 4 người đàn ông Hàn đến tuyển.

 

Lại đem hơn 100 cô gái cho 4 người Hàn tuyển vợ - 2

Đối tượng Yang Hong IL

Trong đoàn nhà “chú rể” có ông Yang Hong IL (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, nhiệm vụ môi giới), 4 chú rể Hàn Quốc, hai phiên dịch Trần Thị Hoa (23 tuổi) và Phạm Thị Kim Duyên (27 tuổi).

 

Theo thỏa thuận, mỗi người Hàn muốn chọn vợ phải bỏ ra cho Liên, Vũ số tiền 10.000 USD. Đó là số tiền chi phí đào tạo, quần áo, học ngoại ngữ, nấu ăn, và thủ tục xuất ngoại nếu như họ được tuyển.

 

Với số tiền này, nếu mỗi cô gái được chọn thì Liên, Vũ phải trả cho chủ “lò” 3 triệu, đưa cho các cô gái 3 triệu để gửi về nhà, còn Bảy, Vinh được 500.000 đồng tiền bảo kê. Còn mỗi phiên dịch được trả thù lao 500.000 đồng.

 

Hiên cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng làm rõ vụ việc.

 

Công Quang