Lại án mạng vì… nhìn đểu

(Dân trí) - Trần Đình Quyết (15 tuổi, ở thành phố Hải Dương) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người. Cho rằng một người bạn nhìn "đểu", Quyết cầm đầu nhóm côn đồ nhí, 2 lần khai chiến và tự tay dùng dao đâm chết đối thủ.

Theo CQĐT - CA Hải Dương, chiều 5/9, Quyết và nhóm bạn đang trên đường đi làm về thì gặp Bùi Tiến Hồng (20 tuổi) đang đứng ở cửa phòng trọ. Thấy anh Hồng đang hướng về phía mình, Quyết cho rằng mình bị nhìn “đểu”, lập tức can thiệp. Hai bên đã xảy ra xích mích.

Hồng vào nhà lấy dao ra doạ nên Quyết bỏ chạy. Trên đường về, vẫn còn hậm hực, Quyết gọi bạn, bàn cách tìm Hồng trả thù. Nhóm của Quyết chuẩn bị sẵn một dao lê giấu trong tuýp nước đến nhà trọ của Hồng. Hồng cầm dao và đâm bị thương Trần Đình Trung, bạn Quyết. Cả nhóm vội đưa Trung đi cấp cứu.

Tối 7/9, Quyết cầm đầu nhóm thanh niên quyết “tái đấu”. Cả nhóm mang theo hung khí là dao, tuýp nước, gậy gỗ tới nhà trọ của Hồng. Không gặp được “địch thủ”, nhóm này phục kích bên ngoài chờ. Khoảng 23h đêm, thấy bóng Hồng, Quyết trực tiếp xô tới, cầm dao đâm liên tiếp đến khi nạn nhân gục xuống.

Hồng tử vong, Quyết bị bắt ngay sau đó. Công an Hải Dương hiện đang điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm của những thanh niên trong nhóm của Quyết.

P.Thảo