Quảng Ninh:

Lạ lùng dân đua nhau ốp gạch men kín mít tường nhà

(Dân trí) - Nhiều ngày nay, tại một số khu dân cư trên địa bàn phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), người dân đua nhau ốp gạch men lên tường nhà. Thậm chí nhà xuống cấp, nhà bỏ không, tường bếp, tường rào, nhà vệ sinh, cổng cũng được ốp kín mít.

db2-1462947367787

Người dân trong diện được đền bù ở tổ 2, khu 1, phường Mông Dương thi nhau ốp gạch men lên khắp mọi nơi trong nhà.

Có mặt tại khu dân cư số 2, khu 1, phóng viên Dân trí ghi nhận hiện tượng "kỳ lạ": cả khu dân cư đều có chung một màu gạch men trắng toát. Những hộ gia đình ốp gạch đầu tiên chỉ ốp lên tường nhà; những hộ dân ốp sau thì ốp gạch lên khắp mọi nơi, ốp vội vàng, vôi vữa lem nhem, gạch chỗ trắng, chỗ vàng; viên lành viên vỡ.

Tương tự tại tổ 9, khu 6 cùng phường cũng diễn ra tình trạng như vậy. Nhiều ngôi nhà tự dưng mọc lên, thậm chí tường bao khu trồng rau cũng được ốp gạch men trắng. Cổng nhà đã cũ, rêu phủ kín cũng được ốp gạch ra ngoài. Thậm chí có nhiều nhà tường nứt toác nhưng bên ngoài vẫn ốp gạch trắng sáng bóng, bể nước bỏ không cũng được ốp luôn.

Giải thích về tình trạng trên, một số người dân nói ốp gạch để đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, an toàn (!?). Còn lại đa số người dân tại đây né tránh câu hỏi của phóng viên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu dân cư số 2, tổ 1, có 24 hộ dân có công trình bị hư hại do quá trình khai thác than của Công ty CP than Mông Dương. Cụ thể trong đó có 17 hộ nằm trong ranh giới quản lý tài nguyên của công ty này bị ảnh hưởng nặng nhất nên UBND phường đã đề nghị công ty bồi thường cho các hộ dân di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Còn khu dân cư tổ 9, khu 6 cùng phường thì do cả khu đang sinh sống sát bãi thải của Công ty than Thăng Long nên đang hứng chịu hệ lụy từ bãi thải này. Người dân đã có đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền đề nghị Công ty than Thăng Long phải khắc phục hiện trạng hoặc đền bù để người dân di dời trước mùa mưa bão sắp tới.

db1-1462947367786

Người dân ở tổ 9 khu 6, phường Mông Dương dựng nhà mới, ốp gạch men lên cả tường rào.

Ông Phạm Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết, 17 hộ dân tại tổ 2, khu 1 đúng là nằm trong diện được Công ty than Mông Dương đền bù để di dời. Công ty đã phối hợp cùng UBND phường Mông Dương, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong công tác kiểm đếm, lập và hoàn thiện phương án di dời giải phóng mặt bằng (GPMB) xong trước ngày 25/5, tổ chức chi trả kinh phí và bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin xong trước ngày 30/5.

Theo ông Chiến, tiến hành kiểm đếm 5 hộ ban đầu không xảy ra vấn đề gì. Nhưng sau ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bất ngờ người dân thi nhau ốp lát gạch men lên tường nhà, hòng được đền bù với mức giá cao hơn. “Chúng tôi đã yêu cầu người dân ngừng việc ốp lát gạch, đồng thời tổ chức họp thông báo việc kiên quyết không bồi thường phần tài sản phát sinh”, ông Chiến nói.

Liên quan tới việc 20 hộ dân tại tổ 9, khu 6 cũng đang tổ chức ốp lát gạch men lên tường nhà, ông Chiến khẳng định, người dân tại đây khi thấy cơ quan chức năng đo đạc, rà soát để xác định khu dân cư này có nằm trong vùng nguy hiểm hay không thì lại tưởng được đền bù nên thi nhau xây công trình mới, ốp lát gạch lên công trình cũ... Trên thực tế khu này không nằm trong vùng nguy hiểm.

Ông Chiến cũng cho biết thêm, phường đã có thông báo yêu cầu các hộ dân ở đây ngừng xây dựng trái phép.

Phạm Hải Sâm