TT-Huế:

Ký tên hưởng ứng "chấm dứt nạn đói"

(Dân trí) - "Chấm dứt nạn đói" là thông điệp được đưa ra tại buổi Lễ kỷ niệm Ngày Lương thực thế giới (16/10) do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hiệp (FAO) tổ chức.

Tại buổi Lễ bà Yuriko Shoji - Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam - cho biết: Hiện trên thế giới vẫn có khoảng hơn 1 tỷ người bị thiếu ăn do hiện tượng thời tiết bất thường khiến giá lương thực tăng cao. FAO cũng khuyến cáo, với việc tăng thêm 80 triệu người mỗi năm, dân số thế giới hiện nay đông gấp hai lần so với năm 1970. Nhu cầu lương thực ngày một tăng theo, thế nhưng với quá trình đô thị hoá tăng tốc, đất canh tác ở nhiều quốc gia ngày càng bị thu hẹp, sản lượng lương thực sụt giảm, giá lương thực tăng cao, trong tương lai sản lượng lương thực cần tăng gấp đôi mới có thể cung cấp đủ lương thực cho 9 tỷ người vào năm 2050.

Trong tình hình đó, Việt Nam đã cam kết đóng góp tích cực cho mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực của thế giới; tăng cường hợp tác quốc tế đặc biệt với các lĩnh vực mang tính khu vực và toàn cầu có ảnh hưởng đến an ninh lương thực...

Ký tên hưởng ứng "chấm dứt nạn đói" - 1
Ký tên hưởng ứng "chấm dứt nạn đói"

Điển hình như tỉnh Thừa Thiên - Huế có chủ trương duy trì diện tích đất canh tác nông nghiệp khoảng 80.000ha. Chú trọng đầu tư và có những chính sách tích cực cho thuỷ lợi, giống... để không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng. Nông nghiệp với mục tiêu tăng trưởng 2,5% đến 3%; sản lượng lúa đạt trên 290.000 tấn/năm; sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản đạt trên 45.000 tấn/năm; trồng mới 4.000-4.500 ha rừng/năm, tăng độ che phủ đạt 57% góp phần cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã tổ chức thu thập chữ ký của nhân dân để ủng hộ khẩu hiệu "chấm dứt nạn đói" nhằm hạn chế tác động của giá lương thực đối với người nghèo.

Đại Dương