Bạc Liêu:

Kỷ niệm 91 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng

(Dân trí) - Ngày 15/9, ông Châu Quốc Việt - Chánh Văn phòng Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu cho biết tỉnh có tổ chức một số hoạt động để kỷ niệm 91 năm (1919-2010) ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”.

Kỷ niệm 91 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng  - 1

Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại Bạc Liêu
 
Theo ông Việt, năm 2009, tròn 90 năm bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu ra đời, tỉnh đã tổ chức “Lễ hội Cao Văn Lầu” kéo dài suốt 1 tuần, thu hút đông đảo người dân và du khách đến với Bạc Liêu tham gia.

 

Năm nay 2010 do là năm lẻ (91 năm) nên lãnh đạo tỉnh chỉ tổ chức kỷ niệm bằng các hoạt động nhỏ như: tổ chức Lễ giỗ tổ cổ nhạc tại rạp Cao Văn Lầu, ngày 19/9; Liên hoan đờn ca tài tử mở rộng các tỉnh Nam Bộ từ ngày 18-22/9; dự kiến công bố bản “Dạ cổ hoài lang” chuẩn của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

 

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL cũng sẽ tổ chức một số hoạt động khác như trưng bày, triển lãm những hình ảnh, hiện vật về cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hình ảnh về đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội, con người tỉnh Bạc Liêu; tổ chức giải quần vợt quốc tế U18 từ ngày 2-9/10 với sự tham dự của 100 vận động viên đến từ 23 quốc gia trên thế giới.

 

Huỳnh Hải