Nghệ An:

“Kỷ lục” về vỡ đề, bể hụi

(Dân trí) - Chưa bao giờ người dân Nghệ An chứng kiến những vụ vỡ đề, bể hụi kinh hoàng như năm 2008. Năm vừa qua cũng được coi là “kỷ lục” nhất trong 13 năm trở lại đây với gần 26 tỷ đồng của người dân bị mất vì đề, hụi.

Cơ quan chức năng Nghệ An cho biết, nếu như “nạn” vỡ đề, bể hụi hồi năm 1995 đã làm cho hàng trăm gia đình khắp tỉnh Nghệ An kiệt quệ về kinh tế, nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ... thì năm 2008, Nghệ An lại trở lại với những vụ vỡ hụi kinh hoàng nhất, gây nên không ít những câu chuyện bi thảm, đau lòng.

Không chỉ người dân tan nát cửa nhà, nợ nần chồng chất mà nhiều ngân hàng, chủ doanh nghiệp cũng “dính đòn” của các chủ hụi mà không thể làm được gì.

Đặc biệt, những vụ vỡ hụi năm 2008 hầu hết đều do các “quý bà” giấu chồng gây nên, đến khi vỡ nợ thì chồng con mới biết nhà mình đang ở đã được... gán cho người khác. Nhiều ông chồng đã viết đơn xin ly dị, nhiều đứa con mất nhà ở, phải bỏ học giữa chừng...

Trong năm 2007, toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ vỡ hụi, thì kết thúc năm 2008, Nghệ An đã có tới 16 vụ, con số thiệt hại là trên 25,7 tỷ đồng.

Công an đã khởi tố 3 vụ với hàng chục đối tượng, ngoài ra còn nhiều chủ hụi đang bỏ trốn, đang bị cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, điều tra.

Nguyễn Duy