Kỷ luật Tổng Giám đốc xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quyết định kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách đối với ông Đặng Văn Ngọ.

Theo ông Nguyễn Văn Thống- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, tại cuộc họp sáng ngày 11/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thống nhất kỷ luật ông Đặng Văn Ngọ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng) với hình thức khiển trách về mặt Đảng.

Ông Ngọ bị kỷ luật vì sai phạm khi xây dựng công trình không phép trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Công trình biệt thự của ông Đặng Văn Ngọ.
Công trình biệt thự của ông Đặng Văn Ngọ.

Như đã phản ánh, ông Đặng Văn Ngọ mua khu đất diện tích khoảng 6.500m2 ở phường 8, TP Sóc Trăng. Đến đầu năm 2016, ông Ngọ cho xây dựng khu biệt thự với nhiều hạng mục hoành tráng nhưng không có giấy phép và trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Chỉ đến khi công trình trị giá hàng chục tỷ đồng xây gần xong, dư luận và báo chí phản ánh thì các cơ quan chức năng của TP Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng mới vào cuộc.

Ông Nguyễn Văn Thống cho biết: “Việc ông Ngọ xây dựng trái phép là sai nên phải chịu hình thức kỷ luật về mặt Đảng. Còn về mặt chính quyền thì sẽ do UBND tỉnh thụ lý”.

Còn với công trình xây dựng, ông Thống cho rằng, đúng là trái pháp luật khi chưa xin phép, đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng khu vực đường kênh Thị Đội (trong đó có đất của ông Ngọ-PV) đã được UBND TP Sóc Trăng đưa vào quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nghĩa là UBND TP Sóc Trăng đã có kế hoạch chứ không phải là chưa có, đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Vì vậy, khi UBND tỉnh phê duyệt thì UBND TP Sóc Trăng sẽ cho ông Ngọ chuyển đổi mục đích sử dụng. Khi chuyển đổi mục đích xong thì ông Ngọ xin phép xây dựng và được cấp thì sẽ bổ sung hồ sơ là hợp lý.

Bạch Dương