1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt Công ty khai thác khu bay Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 17/3, lãnh đạo TCty Cảng hàng không miền Trung cho biết đã có quyết định kỷ luật sáu cán bộ chủ chốt của Công ty Khai thác Khu bay Đà Nẵng (thuộc TCty) vì đã sai phạm trong quá trình quản lý, gây thất thoát tài sản của đơn vị.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt Công ty khai thác khu bay Đà Nẵng - 1

Trụ sở Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung


Theo đó, Giám đốc Công ty Khai thác Khu bay Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh bị chuyển làm công việc có mức lương thấp hơn trong thời gian tối đa sáu tháng và bồi thường trên 67,2 triệu đồng, đồng thời bị Đảng ủy Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung cảnh cáo về mặt Đảng.

Phó Giám đốc công ty Phạm Ngọc Chiện bị kỷ luật khiển trách và bồi thường trên 29,8 triệu đồng. Ông Phạm Ngọc Tú, Đội trưởng Đội đảm bảo sân đường bị cách chức và bồi thường trên 483 triệu đồng, đồng thời cách chức Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ bộ phận công ty Khai thác khu bay và cách chức Bí thư chi bộ Đảm bảo sân đường.

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Chánh văn phòng kiêm phụ trách kế toán bị kéo dài thời hạn nâng lương trong thời gian sáu tháng và bồi thường trên 44,8 triệu đồng, đồng thời cảnh cáo về mặt Đảng. Bà Trần Thị Lương, nhân viên kế toán bị kỷ luật khiển trách và bồi thường gần 7,5 triệu đồng và ông Phạm Văn Lộc, Đội phó đội đảm bảo sân đường và bồi thường trên 18,3 triệu đồng.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty cụm cảng hàng không miền Trung, qua đơn thư tố cáo của nhân viên, lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung đã thành lập đoàn kiểm tra và kết luận: Từ năm 2003 đến 2010, ông Nguyễn Văn Minh đã để cấp dưới lợi dụng, thiếu kiểm tra giám sát để gây ra thất thoát, gây mất đoàn kết…

Ông Phạm Ngọc Tú sai phạm trong việc thanh toán nhiên liệu sai lệch thực tế, tạm ứng tiền mặt, thanh toán hợp đồng sai nguyên tắc, thiếu minh bạch trong công tác tài chính…

Ngoài ra, kết luận cũng cho biết nhiều nhân viên dưới quyền ông Minh có sai phạm về công tác quản lý tài chính gây thất thoát cho đơn vị trên 602 triệu đồng.

Công Bính