Vụ cắt chế độ trợ cấp của 2 "liệt sĩ" giả mạo:

Kỷ luật đảng Huyện ủy viên xác nhận sai cho cha làm liệt sĩ

(Dân trí) - Chiều 5/7, nguồn tin từ Huyện ủy Cờ Đỏ cho biết, huyện này vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Phát Đạt – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ (ông Đạt nguyên là cựu Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân).

Theo đó, ông Đạt bị kỷ luật do chủ quan nóng vội, chưa tìm hiểu kỹ lại trực tiếp lập hồ sơ xin xác nhận để cha mình là ông Lương Văn Giáo được công nhận liệt sĩ vào năm 2006 tại tỉnh Kiên Giang.

Tương tự, UB Kiểm tra Huyện ủy Cờ Đỏ ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Hùng Dũng – Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Cờ Đỏ cũng với việc ông này lập hồ sơ để cha ruột mình là ông Lương Văn Thành được công nhận là liệt sĩ trong khi không đủ điều kiện. Hiện các quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Đạt, ông Dũng đã được triển khai.

Như Dân trí đã đưa tin về việc Cắt chế độ trợ cấp của 2 "liệt sĩ" giả mạo”, Sở LĐ-TB&XH kiểm tra và xác minh các giấy xác nhận của đồng đội hai “liệt sĩ” gồm cha ông Đạt và cha ông Lương Hùng Dũng - nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ, hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện, là không đúng sự thật nên đã ra quyết định thu hồi, cắt các chế độ trợ cấp, đồng thời đề nghị huyện Cờ Đỏ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những người làm hồ sơ.

Hoàng Tùng