Kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng chủ tịch tỉnh Kiên Giang

(Dân trí) - Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng khi có sai phạm trong năm 2002 và 2003.

Khi đó ông Sương còn là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Sương có chủ trương cho giảm khoảng 20% giá đất trong hai lô đất 5.000m2 tọa lạc tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Mảnh đất trên được giao cho 2 ngân hàng là Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Kiên Giang cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kiên Giang tiến hành xây dựng trụ sở làm việc đã gây thất thoát gần 1,5 tỷ đồng tiền Nhà nước.

Huỳnh Hải