Kỷ luật cán bộ để New Century kinh doanh rượu trái phép

(Dân trí) - Sở Thương mại Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật các cá nhân và tập thể thiếu trách nhiệm, “bỏ lọt” việc kinh doanh rượu, thuốc lá trái phép ở vũ trường New Century trong thời gian dài. Theo đó có 9 cán bộ phải nhận các hình thức kỷ luật.

Theo báo cáo ngày hôm qua (10/5) trình UBND thành phố, Sở thương mại khẳng định đã thành lập hội đồng kỷ luật, xem xét và quy trách nhiệm quản lý cho từng cá nhân, đơn vị của mình. Sở đã phê bình tập thể lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2 (phụ trách địa bàn quận Hoàn Kiếm).

 

Về trách nhiệm cá nhân, tổ trưởng Đội quản lý thị trường số 2 phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách. 8 cá nhân phải nhận hình thức kỷ luật phê bình gồm: chi cục trưởng, các chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, đội trưởng, đội phó, tổ trưởng, kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 2.

 

Ngày 10/5, Sở Thương mại Hà Nội đã báo cáo với UBND TP Hà Nội kết quả xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến việc kinh doanh rượu, thuốc lá không phép tại vũ trường New Century.

 

Trước đó, trao đổi với PV, ông Phạm Bá Dục - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - khẳng định, New Century không được cấp giấy phép kinh doanh rượu và thuốc lá những vẫn kinh doanh, rõ ràng đã phạm pháp. Các đơn vị quản lý thị trường thuộc Sở thương mại Hà Nội đã từng kiểm tra 2 lần và phát hiện trên 40 chai rượu không dán tem nhập khẩu.

 

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Đột kích New Century