Kiên Giang:

Kỷ luật cả chủ tịch lẫn phó chủ tịch huyện

(Dân trí) - Ngày 21/5, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang công bố kết luận kiểm tra Đảng viên đối với ông Lý Thành Giỏi, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng và ông Lê Thành Loan, Phó Chủ tịch thường trực HĐND cùng 3 Phó Chủ tịch huyện.

Bản kết luận thanh tra nêu rõ ông Lý Thành Giỏi có nhiều vi phạm trong chỉ đạo quản lý điều hành sai ở nhiều công trình xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của huyện, gây tình trạng công trình chậm hoàn thành, chất lượng kém.

 

Ông Giỏi với cương vị là Chủ tịch huyện nhưng đã thiếu kiểm tra, kiểm soát để cho các nhà thầu lợi dụng, làm sai thiết kế nhiều công trình thuộc chương trình 135, chương trình xây nhà đại đòan kết... gây thiệt hại 500 triệu đồng.

 

Ông Lý Thành Giỏi còn phạm sai lầm trong quy trình tuyển dụng cán bộ công chức, nghe cấp dưới tham mưu không đúng sự thật đã tuyển dụng người thân vào các cơ quan của huyện. Trong đó có con em của chủ tịch để hưởng lương và chi phí đào tạo. Ông Giỏi còn kê khai thiếu trung thực về tài sản và bổ sung lý lịch.

 

Ông Lê Thành Loan bị kiểm tra về những sai phạm về quản lý trong thời gian ông làm Chủ tịch và Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận Lợi. Ông Loan đã lấy đất Nhà nước đem phân lô chia nền để bán, trực tiếp thu tiền từ việc bán đất trái phép để chi xài cá nhân.

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cũng yêu cầu Huyện ủy Giồng Riềng kiểm điểm 3 Phó Chủ tịch huyện là các ông Trần Thanh Việt, Phan Đình Nghĩa và Nguyễn Văn Cơ cùng một số cán bộ cấp phòng, xã đã có những sai phạm trong việc sử dụng và quản lý quỹ vì người nghèo, quỹ an toàn giao thông. 

 

Phạm Tâm