Hà Nội:

Kỷ luật 89 cán bộ liên quan các vụ khiếu nại, tố cáo

(Dân trí) - Trong sáu tháng đầu năm, các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội của thành phố đã phát hiện trên 50 ngàn m2 đất sai phạm và gần 11 tỉ đồng. Cùng đó, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, thành phố đã xử lý kỷ luật 89 cán bộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quý Đôn, thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành 177 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội trong năm 2006, đến nay đã hoàn thành 164 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu: đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, quản lí sử dụng đất đai…

 

Qua thanh tra đã phá hiện sai phạm gần 11 tỉ đồng, trên 50 ngàn m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5,7 tỉ đồng và trên 18 ngàn m2 đất. Sáu tháng đầu năm 2007 các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục triển khai 66 cuộc thanh tra mới, bước đầu kiến nghị thu hồi 4,4 tỉ đồng.

 

Toàn thành phố cũng đã giải quyết gần 2.600 vụ khiếu nại, tố cáo; thu về cho nhà nước hơn 1,4 ngàn m2 đất và hơn 5,6 tỉ đồng; đồng thời xử lý kỷ luật 89 cán bộ.

 

Về công tác quản lí, sử dụng đất đai, trụ sở nhà công vụ, thành phố đã kiểm tra thí điểm 3 đơn vị, phát hiện gần 500 điểm có dấu hiệu sai phạm, trong đó có 111 địa điểm đơn vị sử dụng, nhưng không có hồ sơ pháp lý về đất. Hiện thành phố đang chỉ đạo triển khai kiểm tra trên toàn địa bàn thành phố.

 

Cơ quan điều tra Công an thành phố cũng đã thụ lý, điều tra 14 vụ tham nhũng, với 34 đối tượng, gây thiệt hại trên 12 tỉ đồng, đã thu hồi trên 1 tỉ đồng.

 

Góp ý kiến với báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của thành phố, ông Đặng Văn Khanh, Viện trưởng Viện KSND TP cho rằng báo cáo của thành phố còn quá chung chung, mờ nhạt, chưa chỉ rõ có bao nhiêu dự án “treo”. Theo ông thực tế lãng phí còn lớn hơn nhiều.

 

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Bí thư huyện Gia Lâm cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng dễ nảy sinh tham nhũng và để chống tham nhũng thì phải công khai nhưng không phải đơn vị nào cũng làm tốt việc này.

 

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, số tiền thu hồi so với số tiền kiến nghị thu hồi còn nhỏ, hình thức xâm chiếm đất công cũng là một hình thức tham nhũng nhưng thực tế chưa có vụ nào bị đưa ra xét xử.

 

Phó Chủ tịch Lê Quý Đôn cũng thừa nhận, thành phố chưa có giải pháp mạnh mẽ để phòng chống tham nhũng có hiệu quả.

 

Tân Thảo