Kỷ luật 3 bác sĩ, 2 điều dưỡng vụ nữ sinh 17 tuổi “chết oan”

(Dân trí) - Ngày 5/7, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn (Cà Mau) triển khai quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng liên quan đến việc bệnh nhân Dương Thị Thu Hiền tử vong vào ngày 28/6/2011.

Kỷ luật 3 bác sĩ, 2 điều dưỡng vụ nữ sinh 17 tuổi “chết oan” - 1

Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn - nơi xảy ra vụ việc
 
Theo đó, bác sĩ Nguyễn Duy Tú bị cách chức Phó trưởng khoa Sản, chuyển công tác khác trong bệnh viện, cấm khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng. Hai bác sĩ Huỳnh Văn Thể và Phạm Thành Lý cùng hội chẩn, để sai sót, bị cảnh cáo vì trình độ chuyên môn yếu, chẩn đoán sai, bỏ sót dấu hiệu liên quan đến thần kinh chấn thương sọ não.

 

Hai điều dưỡng Hồ Minh Cảnh, Tô Văn Phước bị cảnh cáo vì ứng xử chưa tốt dẫn đến phiền hà cho bệnh nhân, gây phản ứng tiêu cực.

 

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Cà  Mau, Ban giám đốc Bệnh viện Năm Căn phải kiểm điểm trách nhiệm trong điều hành, để xảy ra sai sót này.
 
Trước đó ngày 28/6, bệnh nhân Dương Thị Thu Hiền được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, cơ thể xây xát nhiều nơi. Các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh nhân không gặp vấn đề gì nguy hiểm, có thể ra viện. Tuy nhiên ngày hôm sau, bệnh nhân đã tử vong. Các bác sĩ cho tới lúc đó vẫn không biết nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong, sau này qua khám nghiệm tử thi xác định Thu Hiền bị chấn thương sọ não.
 
Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, hôm nay 6/7, Công an Năm Căn xác định đối tượng cầm đầu quậy phá tại Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn là Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1976, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú ở thị trấn Năm Căn), làm nghề mua bán quần áo cũ, không có quan hệ ruột thịt, thân thiết với gia đình bệnh nhân Dương Thị Thu Hiền; có tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.
 
Kỷ luật 3 bác sĩ, 2 điều dưỡng vụ nữ sinh 17 tuổi “chết oan” - 2

Công an Năm Căn áp giải một trong số những đối tượng gây rối vào đêm 29, rạng sáng 30/6, về trụ sở.

 

Đến ngày 6/7, Công an huyện Năm Căn đã tạm giữ hình sự 34 người, điển hình là những thành phần “bất hảo” như Nguyễn Hoàng Long cầm đầu; Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, có tiền án giả danh công an đi bắt đánh bạc; Huỳnh Thanh Hồng, sinh năm 1976, có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Duy Phương, sinh 1987, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; Huỳnh Văn Nghĩa, sinh năm 1987, bị tiền án tội trộm cắp; Huỳnh Thanh Hùng có 2 tiền án về trộm cướp; Huỳnh Thanh Vũ cũng vừa ra tù sau khi thụ án 18 năm về tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, xảy ra tại Sân bay Năm Căn…

 

Những đối tượng gây rối trên đã quậy phá cướp xác Dương Thị  Thu Hiền để lên xe đi thẳng đến trung tâm huyện Năm Căn từ tối ngày 29/6. Họ tấn công vào trụ sở Công an Năm Căn, Bệnh viện Năm Căn, nhà riêng của bác sĩ Nguyễn Duy Tú, bác sĩ Trần Thị Thanh và đặt quan tài, thi hài lên trụ sở UBND huyện Năm Căn vào rạng sáng 30/6.

 

Vụ gây rối làm thiệt hại vật chất sơ bộ được xác định: Bệnh viện Năm Căn hư hại tài sản gần 100 triệu đồng, nhà riêng bác sĩ Trần Thiện Thanh - Giám đốc Bệnh viện Năm Căn - bị hư hỏng tài sản, mất tiền và vàng bạc gần 1 tỷ đồng; nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tú gần 200 triệu đồng gồm tài sản và quầy thuốc tây.

 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn cũng đã khởi tố vụ án hiếp dâm, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Lơ, sinh năm 1987, ở xã Hàm Rồng (Năm Căn) để điều tra hành vi hiếp dâm nạn nhân Dương Thị Thu Hiền. Cơ quan CSĐT Công an Năm Căn khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đối với những người bị giữ hình sự mấy ngày qua.

 

Huyền Trang