1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên – Huế:

Kỳ lạ chuyện đi tù vẫn có tên trong... bảng lương

(Dân trí) - Đó là trường hợp hết sức lạ lùng của Phan Tân Dân (SN 1980, trú tại xã Hương Xuân), nguyên là giáo viên dạy thể dục ở Trường THCS Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Kỳ lạ chuyện đi tù vẫn có tên trong... bảng lương - 1
Phan Tân Dân vẫn có tên trong danh sách nhận lương của trường THCS Hương Vân
 
Ngày 13/11/2009, Phan Tân Dân bị Công an huyện Hương Trà tạm giữ để điều tra hành vi trộm tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng tại một nhà dân xã Hương Văn. Dân bị TAND huyện Hương Trà tuyên án 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Cũng trong ngày 13/11/2009, lãnh đạo Trường THCS Hương Vân đã gửi tờ trình đến Phòng GD- ĐT huyện Hương Trà thông báo tạm cắt lương của Dân kể từ tháng 11 và xin bố trí giáo viên dạy thay.

Tuy nhiên, đến nay dù đang nằm trong thời gian thụ án song ông Dân vẫn có tên trong danh sách đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN và có trong bảng lương của trường như một công nhân viên chức bình thường.

Ông Trương Văn Vẽ, Hiệu trưởng trường THCS Hương Vân cho biết, Cơ quan điều tra, Toà án và Cơ quan thi hành án chưa gửi các thông báo, hồ sơ, bản án, quyết định thi hành án đối với ông Dân về cho trường nên Ban giám hiệu nhà trường rất lúng túng chưa biết xử lý thế nào: cho thôi việc hay không cho thôi việc.

Theo ông Trương Văn Đới, Trưởng phòng GD- ĐT huyện Hương Trà cũng cho biết, đến nay ngoài lệnh tạm giam ra thì Phòng chưa nhận được bất cứ một văn bản nào liên quan đến quá trình tố tụng, xét xử và thi hành án đối với Dân, nên không đủ cơ sở để xử lý kỷ luật và buộc thôi việc Dân.

Về phía phòng Nội vụ của huyện Hương Trà cũng cho biết chưa nhận được quyết định kỷ luật nào của trường THCS Hương Vân và Phòng GD & ĐT huyện Hương Trà nên chưa thể tham mưu UBND huyện về việc ông Dân.

Hiện tại, toàn bộ tiền lương từ lúc ông Dân vào tù đến nay đang được trường THCS Hương Vân gửi tạm vào kho bạc huyện Hương Trà để chờ xử lý.

Đại Dương