1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Kinh hoàng cuộc rượt đuổi tài xế xe khách

(Dân trí) - Điều khiển xe chở khách vượt đèn đỏ nhưng bỏ chạy và bị lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) truy đuổi, tài xế đã ép xe công vụ gây tai nạn làm hư hỏng nặng.

Ngày 5/10, thiếu tá Nguyễn Mai Chức, Đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Yên (29 tuổi, quê Khánh Hòa) để lập hồ sơ xử lý hành vi “chống người thi hành công vụ”.
 
Chiếc xe ôtô của lực lượng CSCĐ bị xe khách do tên Yên điều khiển ép gây tai nạn hư hại nặng.
Chiếc xe ôtô của lực lượng CSCĐ bị xe khách do tên Yên điều khiển ép gây tai nạn hư hại nặng.

Trước đó khoảng 1h30’ rạng sáng ngày 2/10, tổ tuần tra kiểm soát của tiểu đoàn 1 (trung đoàn CSCĐ Công an TPHCM) do đồng chí Nguyễn Thanh Hải làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).

Khi đến ngã 3 Kha Vạn Cân- Linh Trung (phường Linh Trung, Thủ Đức) thì phát hiện xe khách loại 29 chỗ BKS: 79B-001.32 do Yên điều khiển vượt đèn đỏ tại giao lộ này.

Tuy nhiên, dù bị lực lượng tuần tra ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra nhưng Yên vẫn bỏ chạy về hướng quốc lộ 1A. Lực lượng CSCĐ đã lên xe ôtô đặc chủng biển số 51A-4254 mở đèn tín hiệu và hú còi đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi hàng chục km và tên Yên chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách ép xe khiến lực lượng Cảnh sát suýt nhiều lần bị tai nạn, hàng chục hành khách trên xe một phen hoảng loạn van xin Yên dừng xe nhưng “gã tài xế điên” vẫn bất chấp.

Khi đến một khúc cua trên xa lộ Hà Nội, chiếc xe công vụ đã bị Yên ép khiến lái xe mất lái tông vào chiếc xe tải phía trước gây hư hỏng nặng, rất may những người ngồi trên xe không ai bị thương.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đồng đội cùng rượt đuổi bằng môtô, nên khi đến ngã ba 621 (phường Linh Trung), chiếc xe khách cùng tài xế đã bị lực lượng Công an khống chế giải về trụ sở Công an phường. Đồng thời các hành khách trên xe đã được Công an địa phương điều động phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Bước đầu, CQĐT Công an quận Thủ Đức xác định giá trị thiệt hại của xe ô tô khoảng 60 triệu đồng.

Vũ Lê