Kinh hãi rác thải quấn chặt cây rừng phòng hộ ven biển

(Dân trí) - Cánh rừng ngập mặn kéo dài nhiều km ven bờ biển xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) được xem là “thành lũy” phòng hộ chắn sóng, ngăn mặn... thời gian qua có thêm “chức năng” chứa rác thải. Tình trạng ô nhiễm môi trường vùng ven biển nơi đây trở nên đáng báo động.

Bờ biển qua địa bàn xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc có chiều dài hơn 5km với một dải rừng phòng hộ ngoài chức năng vốn có là chắn sóng, ngăn mặn...nay lại thêm “chức năng” ngăn rác thải.
Bờ biển qua địa bàn xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc có chiều dài hơn 5km với một dải rừng phòng hộ ngoài chức năng vốn có là chắn sóng, ngăn mặn...nay lại thêm “chức năng” ngăn rác thải.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cây rừng nơi đây dường như đã biến thành những “cây rác” với đủ loại màu sắc.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cây rừng nơi đây dường như đã biến thành những “cây rác” với đủ loại màu sắc.
Các loại túi ni-lon, chăn màn, vải vóc…như quấn chặt từ gốc đến ngọn những cây sú, vẹt.
Các loại túi ni-lon, chăn màn, vải vóc…như quấn chặt từ gốc đến ngọn những cây sú, vẹt.
Cả một cánh rừng ngập tràn rác thải, trong đó có nhiều cây đã bị chết khô.
Cả một cánh rừng ngập tràn rác thải, trong đó có nhiều cây đã bị chết khô.
Theo người dân địa phương, cho biết: Tình trạng rác thải bủa vây khu rừng ngập mặn đã xuất hiện nhiều năm nay. Đặc biệt, cứ mỗi lần thủy triều lên thì lại thêm một lớp với đầy đủ các loại rác từ biển, các cửa sông được đẩy vào bờ. Khi nước thủy triều rút đi, rác thải đã quấn chặt trên các cành cây.
Theo người dân địa phương, cho biết: Tình trạng rác thải bủa vây khu rừng ngập mặn đã xuất hiện nhiều năm nay. Đặc biệt, cứ mỗi lần thủy triều lên thì lại thêm một lớp với đầy đủ các loại rác từ biển, các cửa sông được đẩy vào bờ. Khi nước thủy triều rút đi, rác thải đã quấn chặt trên các cành cây.
Trước thực trạng trên, chính quyền xã Đa Lộc đã thành lập ban chỉ đạo với các tổ môi trường xanh, phối hợp với Đoàn xã và đoàn trường THCS mỗi tuần đi dọn rác một lần. Tuy nhiên, các đoàn chỉ đi xử lý rác dọc bờ biển và trên đê kè, còn rác trên khu rừng phòng hộ rất khó xử lý, bởi vì ngày nào cũng có một lượng lớn rác theo thủy triều được đưa vào bờ.
Trước thực trạng trên, chính quyền xã Đa Lộc đã thành lập ban chỉ đạo với các tổ môi trường xanh, phối hợp với Đoàn xã và đoàn trường THCS mỗi tuần đi dọn rác một lần. Tuy nhiên, các đoàn chỉ đi xử lý rác dọc bờ biển và trên đê kè, còn rác trên khu rừng phòng hộ rất khó xử lý, bởi vì ngày nào cũng có một lượng lớn rác theo thủy triều được đưa vào bờ.
Theo chính quyền xã Đa Lộc, để xử lý được tình trạng nêu trên rất cần sự chung tay của cộng đồng. Ở đây rác không phải ở địa phương mà từ thượng nguồn, các nhánh sông chảy về và từ biển trôi vào.
Theo chính quyền xã Đa Lộc, để xử lý được tình trạng nêu trên rất cần sự chung tay của cộng đồng. Ở đây rác không phải ở địa phương mà từ thượng nguồn, các nhánh sông chảy về và từ biển trôi vào.
Thực trạng rác thải ngập tràn khu rừng phòng hộ đang rất báo động. Không chỉ ô nhiễm môi trường, rác thải đã tác động khiến nhiều cây rừng mới được trồng xuống bị chết khô.
Thực trạng rác thải ngập tràn khu rừng phòng hộ đang rất báo động. Không chỉ ô nhiễm môi trường, rác thải đã tác động khiến nhiều cây rừng mới được trồng xuống bị chết khô.
Được biết, hiện nay trên toàn xã Đa Lộc có hơn 400ha rừng phòng hộ ven biển.
Được biết, hiện nay trên toàn xã Đa Lộc có hơn 400ha rừng phòng hộ ven biển.
Để làm sạch được rác trên khu vực rừng phòng hộ là cả một vấn đề đối với chính quyền địa phương.
Để làm sạch được rác trên khu vực rừng phòng hộ là cả một vấn đề đối với chính quyền địa phương.
Thực trạng rác thải tấn công rừng phòng hộ nơi đây đang trở nên rất báo động, vượt khỏi khả năng kiểm soát của chính quyền địa phương. Để giải quyết vấn đề này, cần sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự chung tay của cả cộng đồng
Thực trạng rác thải "tấn công" rừng phòng hộ nơi đây đang trở nên rất báo động, vượt khỏi khả năng kiểm soát của chính quyền địa phương. Để giải quyết vấn đề này, cần sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự chung tay của cả cộng đồng
Bên cạnh đó, dọc bờ kè cũng có một lượng lớn với đủ các loại rác sinh hoạt nằm chất đống.
Bên cạnh đó, dọc bờ kè cũng có một lượng lớn với đủ các loại rác sinh hoạt nằm chất đống.

Duy Tuyên