TPHCM

Kim bấm nằm trong dạ dày hai trẻ nhũ nhi

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa tiếp nhận hai trường hợp trẻ nhũ nhi nuốt phải dị vật là chiếc kim dùng để bấm giấy và bấm vải. Cả hai trẻ nhập viện với các triệu chứng quấy khóc, bú ít, nhợn ói…

Trường hợp thứ nhất là bé gái N.V.T.H (1 tuổi ngụ tại TPHCM) được gia đình đưa đến bệnh viện sau nhiều ngày quấy khóc, ít bú, nhợn ói.

Qua thăm khám lâm sàn phát hiện vòm miệng của bé có nhiều vết xước nhỏ vẫn còn tấy đỏ. Nghi ngờ bé nuốt phải dị vật bác sĩ tiến hành chụp phim X-quang, kết quả cho thấy có 1 chiếc kim bấm nằm trong dạ dày của cháu.

Tìm hiểu nguyên nhân, gia đình cháu cho biết thấy bé thích hộp kim bấm nên người nhà thường cho bé cầm chơi. Tuy nhiên trong lúc người lớn không để ý bé đã cho vào miệng ngậm rồi nuốt trôi vào dạ dày.

Trường hợp thứ hai là bé T.V.L (4 tháng tuổi) nhập viện với những biểu hiện tương tự. Bác sĩ cũng phát hiện chiếc kim bấm nằm trong dạ dày của cháu sau kết quả chụp X-quang.

Được biết, một tuần trước khi nhập viện mẹ bé đã mua cho con những chiếc bao tay mới. Nhưng người mẹ mới chỉ xé nhãn hiệu mà quên chưa gỡ bỏ chiếc kim bấm gắn trên đó. Bé có thói quen mút tay nên hay đưa chiếc bao tay lên miệng ngậm phải chiếc kim này khiến vùng miệng và lợi bị trầy loét.

Khi thấy bé bỏ bú, quấy khóc và trầy loét ở miệng, người mẹ mới sực nhớ đến chiếc kim bấm trên bao tay thì nó đã không cánh mà bay.

Cả hai trẻ đều may mắn không bị vướng lại dị vật trên đường tiêu hóa. Sau hơn 1 tuần theo dõi điều trị chiếc kim được thải ra ngoài theo đường tự nhiên. Hiện sức khỏe của hai cháu đã bình phục tốt.

Qua hai trường hợp nói trên, để phòng tai nạn nuốt dị vật ở trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên cho con chơi những đồ vật có kích thước nhỏ có thể đưa vào miệng. Các vật dụng như quần áo, bao tay mua về cần kiểm tra kỹ trước khi cho bé sử dụng để loại bỏ kim bấm hoặc những chiếc cúc dễ bị đứt. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật cần đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Vân Sơn