Kiều bào chúc tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(Dân trí) - Hơn 30 đại biểu là bà con kiều bào đại diện cho gần 1.000 kiều bào trên khắp thế giới đã đến chúc tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp đất nước ta đón mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Sáng nay 01/2/2010, hơn 30 đại biểu kiều bào đại diện cho gần 1.000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về tham dự chương trình Gala Xuân Quê Hương và đón Tết Nguyên đán do Uỷ ban về Ngưòi Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, đã đến chúc tết lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước nhân dịp đất nước ta đón mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
 

Kiều bào chúc tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước - 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong buổi tiếp bà con Kiều bào đến chúc tết.

Tại buổi gặp gỡ, chúc tết sáng nay, kiều bào Nguyễn Văn Thọ (hiện ở CHLB Đức) phát biểu: “Ở khắp mọi nơi trên thế giới, rất nhiều người đã biết đến Việt Nam, một dân tộc anh hùng bất khuất trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền dân tộc. Điều đó đã mang lại niềm tự hào cho người Việt Nam. Cho đến nay, đất nước ta vẫn đứng vững và tìm ra các giải pháp đổi mới toàn diện để vượt qua những giai đoạn khó khăn gian khổ sau những cuộc chiến tranh để đưa Việt Nam từ một nước đói nghèo, vươn lên trở thành một quốc gia có vị thế được bạn bè các nước trên thế giới nể phục”.

Ông Thọ cũng cho rằng, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng về tổ quốc, luôn tự hào vì là máu của máu, thịt của thịt Việt Nam như Đảng đã khẳng định.

Các kiều bào gửi những lời chúc nồng hậu đến lãnh đạo Nhà nước, chúc Đảng cộng sản ngày càng phát triển vững mạnh.

Kiều bào chúc tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước - 2

Bà con kiều bào chụp ảnh lưu niệm đầu năm cùng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát biểu tại buổi đón tiếp kiều bào, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự vui mừng trước những tình cảm sâu sắc mà bà con kiều bào đã dành cho Đảng, cho đất nước. Tổng Bí thư nói: “Tôi rất vinh dự và vui mừng về sự đánh giá  của bà con kiều bào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Trong thành tựu ấy, có phần đóng góp không nhỏ của kiều bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài”. 

Tổng Bí thư cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để có những chính sách phù hợp phát huy hết những tiềm năng, chất xám của bà con kiều bào nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng đất nướccũng như mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH hướng đến dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

Quốc Đô