Đắk Lắk:

Kiệt sức, voi du lịch chết trong rừng

(Dân trí) - Một con voi nhà 63 tuổi vừa chết trong rừng tại tiểu khu 485, thuộc lâm phần của Trạm Kiểm lâm số 3, Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn.

Nguồn tin được Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết cho biết vào ngày 10/4. Trước đó, ngày 9/4, lúc nài voi vào rừng để dắt voi về phục vụ khách du lịch thì phát hiện voi đã chết giữa rừng. Voi chết là voi cái, có tên là Buôn Nhang, thuộc sở hữu của ông Y Glư Bkrông, trú tại buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Về nguyên nhân voi chết được xác định do là do kiệt sức, tuổi tác đã già.

Nếu voi cứ tiếp tục hao hụt, dư luận rất quan ngại là tỉnh Đắk Lắk sẽ “vắng bóng voi”.
Nếu voi cứ tiếp tục hao hụt, dư luận quan ngại tỉnh Đắk Lắk sẽ “vắng bóng voi”.

Liên quan đến việc voi chết tại tỉnh Đắk Lắk, trước đó ngày 18/3, người dân phát hiện một voi rừng chết tại khu vực hồ Ea Súp Thượng, tiểu khu 289, địa bàn hành chính xã Cư M’lanh, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Đây là con voi hoang dã khoảng 2 đến 3 tháng tuổi, giống đực, cân nặng từ 50 đến 60 kg.

Trước đó nữa, ngày mùng 2 tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, vột voi cái khoảng 35 tuổi, cân nặng khoảng 1,2 tấn; cao 2,7 mét, dài khoảng 3 mét của Trung tâm Du lịch Bản Đôn - Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Còn giữa tháng 12 năm ngoái, lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn phát hiện một voi con hoang dã khoảng 1 đến 2 tháng tuổi bị chết tại lô 3, khoảnh 8, tiểu khu 290, thuộc trạm kiểm lâm số 7 - VQG Yok Đôn. Voi con chết được xác định là voi đực, có chiểu cao khoảng 90 cm, dài 1,2 mét, cân nặng khoảng gần 100 kg.

Viết Hảo